04/05/2020 22:06 GMT+7

Vô tư không đeo khẩu trang, vượt rào hóng gió ở hồ Tây

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Mặc dù có barie ngăn cách với dòng chữ khuyến cáo không tụ tập đông người, đeo khẩu trang đúng cách, tạm dừng các hoạt động thể thao nơi công cộng để ngăn chặn COVID-19, tuy nhiên nhiều bạn trẻ thủ đô vẫn vô tư vượt rào 'giải nhiệt' ở hồ Tây.

Vô tư không đeo khẩu trang, vượt rào hóng gió ở hồ Tây - Ảnh 1.

Khu vực "hai con rồng" ở hồ Tây dù có biển khuyến cáo không tụ tập đông người nhưng thời gian gần đây rất nhiều bạn trẻ tụ tập đến đây check-in, giải nhiệt - Ảnh: HÀ THANH

Nắng nóng, khu vực hồ Tây (Hà Nội) thường là địa điểm lý tưởng để bạn trẻ thủ đô "giải nhiệt" trong những ngày hè oi bức.

Tuy nhiên trong thời điểm dịch COVID-19, có người chọn đến đây bơi lội, hóng gió, uống cốc cà phê, trà chanh giải khát vỉa hè hay "check-in" lưu lại những bức hình sau quãng thời gian dài "cuồng chân" mà quên... chiếc khẩu trang.

Vô tư không đeo khẩu trang, vượt rào hóng gió ở hồ Tây - Ảnh 2.

Bạn trẻ vô tư vượt rào dù lực lượng chức năng đã đặt barie ngăn cách tránh người vào khu vực bãi tắm - Ảnh: HÀ THANH

Tại khu vực "hai con rồng" hay bãi tắm hồ Tây, đoạn đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu…, lực lượng chức năng đã đặt barie ngăn cách với dòng chữ khuyến cáo "cả tây lẫn ta": "Không tụ tập đông người, không đi ra đường nếu không có việc cần thiết, đeo khẩu trang đúng cách, tạm dừng các hoạt động thể thao tại nơi công cộng để ngăn chặn COVID-19".

Tuy nhiên, ghi nhận vào chiều 4-5 tại các khu vực trên, một số bạn trẻ vẫn vô tư vượt rào vào phía trong barie ngồi hóng gió, thậm chí không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Khi được hỏi trong thời điểm dịch COVID-19 tại sao không đeo khẩu trang? Đôi bạn trẻ ở Hải Phòng chia sẻ: "Mới lên thủ đô, nóng quá, ở đây thoáng, với lại mọi người đứng cách xa nhau, nếu đông người chắc chắn chúng mình sẽ đeo khẩu trang. Chúng mình chọn nơi thoáng gió, không đông người, sẽ giữ khoảng cách với người lạ 2m".

Vô tư không đeo khẩu trang, vượt rào hóng gió ở hồ Tây - Ảnh 3.

Bên cạnh là dòng chữ khuyến cáo không tụ tập đông người, đeo khẩu trang đúng cách, tuy nhiên nhiều bạn trẻ thủ đô vẫn vô tư không đeo khẩu trang - Ảnh: HÀ THANH

Vô tư không đeo khẩu trang, vượt rào hóng gió ở hồ Tây - Ảnh 4.

Khu vực hồ Tây từ đoạn đường đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu... nhiều bạn trẻ 'check-in' mà quên mang... khẩu trang - Ảnh: HÀ THANH

Vô tư không đeo khẩu trang, vượt rào hóng gió ở hồ Tây - Ảnh 5.

Tạo dáng chụp hình ở hồ Tây mùa dịch COVID-19 mà quên... khẩu trang - Ảnh: HÀ THANH

Vô tư không đeo khẩu trang, vượt rào hóng gió ở hồ Tây - Ảnh 6.

Phía ngoài là barie ngăn cách với dòng khuyến cáo 'cả tây lẫn ta' nhưng phía trong bạn trẻ vẫn vô tư ngồi hóng gió - Ảnh: HÀ THANH

Vô tư không đeo khẩu trang, vượt rào hóng gió ở hồ Tây - Ảnh 7.

Khi được hỏi trong thời điểm dịch COVID-19 tại sao không đeo khẩu trang? Một số bạn trẻ cho rằng vì Hà Nội nóng quá nên chọn nơi thoáng gió, không đông người để hóng gió "giải nhiệt" - Ảnh: HÀ THANH


Không đeo khẩu trang còn lên mạng thách ‘thằng nào dám phạt tao’ Không đeo khẩu trang còn lên mạng thách ‘thằng nào dám phạt tao’

TTO - Không đeo khẩu trang nơi công cộng, một nam thanh niên ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An còn lên mạng xã hội bình luận ‘thằng nào dám phạt tao’.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên