20/12/2023 10:37 GMT+7

Võ sĩ Ngọc Châm và thủ môn Thành Long được tài trợ học bổng đại học

Quỹ Phát triển tài năng Việt đã tài trợ cho nữ võ sĩ taekwondo Phạm Ngọc Châm và thủ môn Phạm Thành Long học bổng 4 năm đại học.

Phạm Ngọc Châm với tấm HCĐ Asiad 19 - Ảnh: NVCC

Phạm Ngọc Châm với tấm HCĐ Asiad 19 - Ảnh: NVCC

Theo đó, Phạm Ngọc Châm sẽ nhận học bổng trong 4 năm theo học Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Còn thủ môn Phạm Thành Long sẽ nhận học bổng cho 4 năm theo học tại Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM.

Yên tâm hơn cho tương lai

Mỗi phần học bổng trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ Phát triển tài năng Việt cũng sẽ hỗ trợ cho cô gái tài năng của taekwondo Việt Nam một năm uống sữa NutiMilk miễn phí để bổ sung dinh dưỡng, nâng cao thể lực trị giá 10 triệu đồng.

Chia sẻ về lý do tài trợ, ông Lê Nguyên Hòa - phó chủ tịch hội đồng quản trị Nutifood, giám đốc Quỹ Phát triển tài năng Việt - cho biết: "Với tiêu chí nâng bước, chắp cánh cho các tài năng, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ trao học bổng cho Phạm Ngọc Châm và Phạm Thành Long.

Họ đều là những tài năng thể thao và có tinh thần hiếu học nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Thông qua việc tài trợ này, chúng tôi hy vọng các em có thể phát triển toàn diện, không chỉ về tài năng mà còn cả tri thức.

Với học bổng 4 năm đại học, các em sẽ yên tâm học tập để chuẩn bị cho tương lai xa hơn cũng như vững vàng thi đấu để đạt nhiều thành tích tốt, mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà".

Thủ môn Phạm Thành Long trong màu áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: NVCC

Thủ môn Phạm Thành Long trong màu áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: NVCC

Tài năng vượt khó

Phạm Ngọc Châm là một trong các vận động viên mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 19 tại Trung Quốc vừa qua. Cô gái sinh năm 2003 này đã gây ấn tượng mạnh khi đoạt huy chương đồng ngay lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất châu lục.

Vận động viên xinh xắn người dân tộc Mường này đang hướng đến việc giành suất tham dự Olympic trong tương lai. Cô cũng đã nộp hồ sơ vào Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và sẽ trở thành tân sinh viên vào năm 2024.

Tương tự, Phạm Thành Long là cầu thủ trưởng thành từ Học viện bóng đá Nutifood JMG, đội bóng từng giành huy chương vàng U21 quốc gia, huy chương đồng U19 quốc gia.

Anh cũng gặp nhiều khó khăn về tài chính khi theo học tại Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM.

Năm 2022, Long là một trong số các cầu thủ được CLB TP.HCM lựa chọn tuyển dụng và cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu mượn thi đấu ở Giải hạng nhất.

Gia cảnh khó khăn, ba bệnh nặng, mẹ không có công việc ổn định nhưng Phạm Thành Long rất cố gắng, vừa thi đấu vừa theo học song song tại Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM.

Chia sẻ khi nhận được học bổng, võ sĩ Phạm Ngọc Châm không khỏi hạnh phúc khi nói: "Tôi có nghe nói về Quỹ Phát triển tài năng Việt trước đó rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình được chọn trao học bổng. Em thấy mình thật may mắn, có thể 'quẳng gánh lo đi' để yên tâm thi đấu và học tập trong thời gian sắp tới".

"Em cũng không ngờ mình được tặng cả sữa NutiMilk uống hằng tháng. Đó là nguồn bổ sung dinh dưỡng rất cần thiết đối với em, giúp em có thể nâng cao thành tích trong thi đấu và tập luyện", Ngọc Châm nói thêm.

Về phần mình, thủ môn Phạm Thành Long chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Với học bổng này, tôi đỡ được về khoản học phí trong 4 năm đại học. Điều này cũng giúp tôi để dành được tiền từ thi đấu, tập luyện để mua thuốc và chữa bệnh cho bố. Tôi thật sự xin cảm ơn Quỹ Phát triển tài năng Việt rất nhiều".

Quỹ Phát triển tài năng Việt được khởi xướng bởi ba doanh nhân - ông bầu bóng đá nổi tiếng gồm: ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Võ Quốc Thắng - chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải - chủ tịch Công ty Nutifood.

Quỹ ra đời nhằm giúp chắp cánh cho các tài năng được rèn luyện, phát huy sở trường của bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao,…

Giải hạng nhất 2023-2024 khai mạc, đáng để xemGiải hạng nhất 2023-2024 khai mạc, đáng để xem

Chưa bao giờ giải hạng nhất lại được giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi đến như vậy. Giải khai mạc vào chiều nay (21-10).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên