20/05/2018 16:13 GMT+7

Vợ chồng Najib tố cảnh sát Malaysia vừa lục soát vừa... mò tủ lạnh

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Gia đình cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây lên tiếng công kích cảnh sát và truyền thông sau khi hình ảnh các cuộc lục soát tư gia của họ bị lọt ra ngoài.

Vợ chồng Najib tố cảnh sát Malaysia vừa lục soát vừa... mò tủ lạnh - Ảnh 1.

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ông Najib Razak đứng nhìn cảnh sát lục soát căn hộ của mình ở Kuala Lumpur - Ảnh: TWITTER

Theo báo Straits Times, tính đến thời điểm này, cảnh sát Malaysia đã tịch thu nhiều vật dụng liên quan đến nghi án tham nhũng 1MDB từ gia đình cựu thủ tướng Najib, trong đó có 284 túi xách hàng hiệu cao cấp, nhiều trang sức quý và tiền mặt.

Luật sư Datuk Harpal Singh Grewal, đại diện cho gia đình ông Najib, nói trước báo giới rằng thân chủ của ông "rất không vui" khi cảnh sát tịch thu luôn cả quần áo và giày dành cho trẻ con. 

"Không ai chịu kiểm tra xem liệu số váy đầm, giày và quần áo trẻ con đó có liên quan gì đến cuộc điều tra đang tiến hành không" - vị luật sư chê trách.

Ông Harpal còn tố cảnh sát Malaysia làm nhiệm vụ với một tác phong "rất quan liêu và vô trách nhiệm".

"Nhân viên cảnh sát tự lục tủ lạnh để tìm đồ ăn và chocolate, họ còn đòi gia chủ phải chuẩn bị thêm các bữa ăn" - ông Harpal mô tả.

Đáp lại cáo buộc này, đại diện cảnh sát Malaysia yêu cầu phía gia đình cựu thủ tướng Najib cung cấp thêm thông tin để xác định danh tính các sĩ quan vi phạm quy tắc nghiệp vụ. Nếu chứng minh là đúng, hành động thiếu chuyên nghiệp đó sẽ bị trừng phạt.

Vợ chồng Najib tố cảnh sát Malaysia vừa lục soát vừa... mò tủ lạnh - Ảnh 2.

Gia đình cựu thủ tướng Najib sở hữu 3 căn hộ trong khu chung cư hạng sang này - Ảnh: Straits Times

Việc truyền thông Malaysia đăng tải hình ảnh các vụ lục soát cũng vấp phải sự phản đối từ phía vợ ông Najib - bà Rosmah Mansor. Một số bức hình khác thì không hiểu bằng cách nào lan truyền trên mạng xã hội.

"Chúng tôi hi vọng chính quyền sẽ tuân theo nguyên tắc luật pháp và quy trình pháp lý, nhằm tránh một cuộc phán xét từ công luận quá sớm" - luật sư đại diện bà Rosmah lên tiếng.

Thực tế, các vụ lục soát tư gia nhà Rajib đã vấp phải một số chỉ trích từ dư luận, thậm chí từ các đối thủ chính trị của ông Najib hiện đang nằm trong bộ máy chính quyền.

"Từng là nạn nhân của các vụ lục soát (của cảnh sát) lúc tờ mờ sáng, tôi phải nhấn mạnh sự không đồng tình với việc lục soát nhà ở vào cái giờ chết dịch đó" - bà Nurul Izzah, con gái chính trị gia Datuk Seri Anwar Ibrahim vừa được ân xá khỏi tù, bình luận.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên