21/07/2011 17:41 GMT+7

Vợ chồng "đinh tặc" lãnh án tù

ANH THOA
ANH THOA

TTO - Ngày 21-7, TAND huyện Bến Cát (Bình Dương) đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử lưu động “đinh tặc” Phạm Văn Cảnh (33 tuổi) và vợ là Bùi Thị Nga (30 tuổi, ngụ tại Nga Sơn, Thanh Hóa) về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cảnh 22 tháng tù giam, Nga 12 tháng tù giam. Đồng thời cấm hai vợ chồng hành nghề sửa xe trong ba năm.

Read this on Tuoitrenews.vnKhởi tố, bắt tạm giam 2 “đinh tặc”

XZnEugN9.jpgPhóng to
"Vợ chồng đinh tặc" tại phiên tòa - Ảnh: Anh Thoa
Video clip "34 tháng tù cho vợ chồng đinh tặc" - TVO

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2010 đến 13-2-2011, Cảnh tìm mua dây đai thép ở vựa ve chai về cắt thành những mảnh thép hình thoi để làm đinh. Khoảng 11g30 phút mỗi ngày, Cảnh điều khiển xe gắn máy đem đinh rải trên đường dẫn đến tiệm sửa xe của mình. Đinh được Cảnh rải cách tiệm sửa xe khoảng 400m để “bẫy” người đi đường. Nạn nhân cán đinh bị nổ lốp xe khi vào tiệm Cảnh phải trả tiền thay ruột xe hoặc vá với giá “cắt cổ”.

Cụ thể, mỗi ruột xe Cảnh mua 23.000- 32.000 đồng nhưng thay cho khách giá 60.000-90.000 đồng, vỏ xe mua 115.000-175.000 đồng thì thay giá 190.000-250.000 đồng.

Không chỉ thay ruột xe, vỏ xe với giá trên trời, trong quá trình sửa xe Cảnh còn cố ý làm chập điện gây cháy IC (bộ phận đánh lửa của xe máy), sau đó bắt buộc nạn nhân phải thay IC khác với giá 45.000-115.000 đồng, trong khi Cảnh chỉ mua khoảng 15.000 đồng.

OCu97D0O.jpgPhóng to
Phiên toà được xét xử lưu động đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi - Ảnh: Anh Thoa

Ngày 13-2, trong lúc đang rải đinh trên đoạn đường thuộc xã Thới Hòa (Bến Cát) Cảnh bị các tình nguyện viên thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa phối hợp Công an xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Bình Dương) bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại chỗ là hơn 200 đinh thép hình thoi.

Kiểm tra tại tiệm sửa xe Thuận Phát của Cảnh, lực lượng chức năng thu giữ hai kềm dùng cắt đinh, nhiều vỏ ruột đã hư hỏng của các nạn nhân và nhiều loại hung khí được cất giấu dưới gầm giường.

Cảnh khai nhận đã thay 630 ruột xe, 130 vỏ xe và 30 cục IC cho các nạn nhân để thu lợi bất chính số tiền 12 triệu đồng.

Hành vi của vợ chồng Cảnh được tòa xác định là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường, an toàn trật tự ở địa phương, đặc biệt gây bức xúc, hoang mang lớn đối với người dân.

Tại phiên tòa, Cảnh thừa nhận hành vi của mình là xấu, bất lương nhưng bị “đồng tiền làm tối mắt”. Vợ Cảnh cũng thừa nhận biết chồng cắt đinh rải trên đường nhưng vì ham tiền nên vẫn đồng ý, tiếp tay cho chồng làm.

Tin bài liên quan:

Xử hình sự “đinh tặc” trong tầm tayBắt thêm 5 "đinh tặc"20 ngày 10 lần thay ruột xeKhông thể để “đinh tặc” lộng hànhBạn đọc hiến kế chống "đinh tặc"

ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên