
PGS.TS Bùi Quốc Bảo (kiều bào Pháp) được vinh danh một trong 50 kiều bào tiêu biểu đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển TP.HCM trong 50 năm qua - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Sáng 25-4, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt và tuyên dương 50 kiều bào tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP trong suốt 50 năm qua.
Kiều bào mong muốn đóng góp cho thương hiệu quốc gia
Tại chương trình, nhiều kiều bào tiêu biểu đã chia sẻ tình cảm với quê hương, ghi nhận những bước phát triển của thành phố và bày tỏ kỳ vọng, hiến kế cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bà Trần Tuệ Tri (kiều bào tại Singapore), đồng sáng lập và cố vấn tổ chức Vietnam Brand Purpose, cho rằng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước không chỉ là dịp tri ân những người anh hùng đã hy sinh vì hòa bình, độc lập, mà còn là cơ hội cùng nhìn lại hành trình phát triển, đổi mới và những thành tựu đáng tự hào của đất nước.
Bà khẳng định sau ngày đất nước thống nhất, TP.HCM đã bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ, trở thành đầu tàu kinh tế phía Nam và là nơi khởi nguồn cho nhiều mô hình cải cách, đột phá có ảnh hưởng trên cả nước.
"Tôi tin rằng TP.HCM sẽ luôn giữ vai trò tiên phong trong tiến trình hội nhập, góp phần khẳng định tầm vóc của Việt Nam trên trường quốc tế. Trên hành trình ấy, không chỉ riêng tôi mà tất cả kiều bào đều mong muốn được đồng hành, đóng góp, đưa ra những sáng kiến để nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam", bà chia sẻ.

Bà Trần Tuệ Tri (kiều bào Singapore), đồng sáng lập kiêm cố vấn tổ chức Vietnam Brand Purpose, chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: NGỌC ĐỨC
PGS.TS Bùi Quốc Bảo (kiều bào Pháp), giảng viên Trường đại học Tôn Đức Thắng, từng có nhiều năm học tập, giảng dạy tại Pháp.
Ông cho biết giống như nhiều người con xa xứ, kiều bào Pháp luôn hướng về quê hương với tình yêu, trách nhiệm và mong muốn đóng góp cho sự phát triển đất nước. Tình cảm ấy đã thôi thúc ông trở về Việt Nam để giảng dạy và làm nghiên cứu.
"Tôi có cơ hội đào tạo sinh viên từ bậc đại học đến tiến sĩ, tham gia phát triển các dự án nghiên cứu khoa học và kết nối với đối tác quốc tế để đưa tri thức, công nghệ tiên tiến về phục vụ đất nước", ông Bảo chia sẻ.
Ông cũng bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước có thêm nhiều quyết sách mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào trở về cống hiến, đặc biệt là mạnh dạn bổ nhiệm các chuyên gia, trí thức có năng lực vào những vị trí quan trọng mà đất nước đang rất cần.
"Tôi tin rằng, với sự đoàn kết, trí tuệ và lòng yêu nước, đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài sẽ tiếp tục là cầu nối tri thức, là nguồn lực quý báu đồng hành cùng TP và đất nước trên hành trình phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế", ông khẳng định.
Tuyên dương 50 kiều bào tiêu biểu

Trong số 50 kiều bào được vinh danh có 4 gương đã mất, 21 chuyên gia trí thức, 15 doanh nhân, 10 đại biểu hoạt động trong các hội đoàn và lĩnh vực văn hóa - xã hội - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Các cá nhân được vinh danh đều có trên 10 năm gắn bó, đóng góp cho thành phố và tạo dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, nghiên cứu khoa học, từ thiện, an sinh xã hội… Trong số này có 4 người đã mất, 21 chuyên gia trí thức, 15 doanh nhân và 10 đại diện hoạt động trong các hội đoàn, lĩnh vực văn hóa - xã hội.
Một số gương mặt nổi bật, gồm: ông Jonathan Hạnh Nguyễn (kiều bào Mỹ), người góp phần mở cửa Việt Nam ra thế giới khi tham gia mở đường bay thẳng TP.HCM - Manila (Philippines) năm 1985; TS Lương Bạch Vân (kiều bào Pháp), nguyên chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP, người góp phần phát triển ngành công nghiệp TP, xây dựng dây chuyền sản xuất "vòng tránh thai cho phụ nữ"; GS.TS Đặng Lương Mô (kiều bào Nhật), trưởng ban vận động CLB Khoa học - Kỹ thuật Việt kiều, nguyên cố vấn giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM...

Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Vũ Thị Huỳnh Mai phát biểu khai mạc sự kiện - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Vũ Thị Huỳnh Mai dẫn lại lời dạy lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng kiều bào là một phần máu thịt của quê hương đang sống xa Tổ quốc.
Khắc ghi lời căn dặn ấy, cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, trở thành nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. TP.HCM trong từng giai đoạn phát triển đều nhận sự đồng hành quý báu từ cộng đồng kiều bào.
Bà Mai khẳng định: "Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp đầy tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đã có nhiều hình thức tôn vinh, khen thưởng, động viên người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP.
Việc biểu dương 50 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TP dành cho cộng đồng kiều bào đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM trong thời gian qua".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận