26/10/2022 13:23 GMT+7

Việt Nam vào top 20 điểm đến lý tưởng đầu năm 2023

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tạp chí du lịch nổi tiếng Wanderlust của Anh xếp Việt Nam vào danh sách 20 điểm đến hàng đầu dành cho du khách dịp đầu năm mới vào tháng 1-2023.

Việt Nam vào top 20 điểm đến lý tưởng đầu năm 2023 - Ảnh 1.

Tạp chí Wanderlust cho rằng du khách sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán với sự đa dạng ở các thành phố của Việt Nam, từ Hội An, Hà Nội cho tới TP.HCM và Huế - Ảnh chụp màn hình

Việt Nam đứng ở vị trí thứ tám trong danh sách do tạp chí Wanderlust công bố gần đây. Lào cũng là quốc gia Đông Nam Á khác được chọn vào danh sách này.

Theo Wanderlust, đầu năm 2023 Việt Nam sẽ có thời tiết tương đối dễ chịu, với chỉ sự khác biệt nhỏ giữa miền Bắc và miền Nam.

Đây cũng là thời điểm khách du lịch ít đi sau Giáng sinh, do đó du khách có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của Việt Nam yên bình hơn.

"Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán với các thành phố đa dạng của Việt Nam: Hội An, Hà Nội, TP.HCM và Huế, thành phố hoàn hảo dành cho những người đam mê đạp xe" - Wanderlust miêu tả.

Wanderlust cũng chỉ ra thiên nhiên tươi đẹp bao phủ khắp Việt Nam, từ vịnh Hạ Long hay vịnh Lan Hạ cho tới hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng.

Danh sách đầy đủ 20 điểm đến hàng đầu vào tháng 1-2023 mà Wanderlust công bố gồm: (1) Na Uy, (2) Malé (Maldives), (3) Los Angeles (Mỹ), (4) Slovenia, (5) Barbados, (6) Lào và sông Mekong, (7) Nicaragua (cùng Honduras & El Salvador), (8) Việt Nam, (9) Hill Country (Sri Lanka), (10) Panama, (11) Ngắm chim cánh cụt Nam Cực, (12) Xem vẹt đuôi dài ở Tambopata (Peru), (13) Ngắm chim ở Anh, (14) Ngắm linh miêu Á - Âu ở Ba Lan, (15) Ngắm linh dương đầu bò ở Tanzania, (16) Liên hoan diều quốc tế ở Gujarat (Ấn Độ), (17) Lễ hội lửa ở Lerwick (Scotland), (18) Lễ hội tuyết Kiruna ở Thụy Điển, (19) Giao thừa tại Sydney (Úc), (20) Liên hoan phim Sundance ở Utah (Mỹ).

Triển vọng du lịch Hồ Tràm nhìn từ đảo ngọc Phú Quốc Triển vọng du lịch Hồ Tràm nhìn từ đảo ngọc Phú Quốc

Du lịch đã và đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta (đóng góp khoảng 9,2% GDP và có thể lên đến 12 - 14% GDP vào 2025, theo Tổng cục Du lịch.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên