Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
Việt Nam và Đức thúc đẩy nâng cấp quan hệ ASEAN - EU
TTO - Tại cuộc điện đàm ngày 25-9, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhất trí thượng tôn luật pháp ở Biển Đông, thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc điện đàm ngày 25-9 - Ảnh: BNG
Tại cuộc điện đàm, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức, nước có vai trò quan trọng tại châu Âu và trên thế giới. Ông cảm ơn Đức đã tích cực ủng hộ quan hệ hợp tác Việt Nam - EU, nhất là thúc đẩy việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA).
Phó thủ tướng cũng hoan nghênh vai trò tích cực và xây dựng của Đức ở khu vực; bày tỏ mong muốn Đức với vai trò then chốt trong EU, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai khu vực; thông qua định hướng chính sách của Đức đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về kinh tế, mở rộng thương mại - đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trong khi đó đánh giá cao những thành tựu của quan hệ hai nước, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phối hợp chặt chẽ triển khai Kế hoạch hành động chiến lược giai đoạn 2019 - 2021, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực có chung lợi ích và còn nhiều tiềm năng như công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, cơ sở hạ tầng thông minh, năng lượng tái tạo, đào tạo nghề...

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas - Ảnh: BNG
Trên cương vị Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020 và Chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng cuối năm 2020 của Đức hiện nay, hai nước nhất trí thúc đẩy kết nối giữa hai khu vực, trong đó có việc hướng tới thiết lập quan hệ ASEAN - EU lên Đối tác chiến lược.
Về tình hình Biển Đông và các diễn biến khác ở khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình ở Biển Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.
Cuộc điện đàm này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
Trước đó, ngày 15-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nội dung chủ đạo của cuộc điện đàm này cũng là việc thúc đẩy Hiệp định thương mại EVFTA và việc thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt UNCLOS 1982.
Vào ngày 17-9, ba nước Đức, Anh và Pháp đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.
-
TTO - Thông tin hơn 100 nhân lực trình độ cao của Bệnh viện Bạch Mai rời khỏi bệnh viện đang gây xôn xao dư luận, thực hư như thế nào?
-
TTO - Gần đây người dân thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xôn xao câu chuyện bức tường rào chắn ngang trước cổng một nhà dân.
-
TTO - Tàu sân bay Trung Quốc đang ở đâu và làm gì sau khi vào Biển Đông đang là câu hỏi của nhiều người. Giới quan sát quân sự khu vực chú ý một động thái đáng báo động của quân đội Trung Quốc ngay khi tàu sân bay Mỹ rời Biển Đông.
-
TTO - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa có kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30-4, 1-5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
-
TTO - Nhiều bạn đọc quan tâm về các thủ tục liên quan việc đăng ký cấp, cấp đổi thẻ căn cước công dân, Tuổi Trẻ tiếp tục giới thiệu nội dung giải đáp từ cơ quan chức năng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận