29/11/2023 20:13 GMT+7

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí đơn giản hóa thủ tục thị thực cho du khách hai nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz nhất trí về việc tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả nhằm sớm nâng kim ngạch song phương lên 4 tỉ USD, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì họp báo - Ảnh: NGỌC AN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì họp báo - Ảnh: NGỌC AN

Ngày 29-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Phó tổng thống Cevdet Yilmaz.

Thông tin về kết quả sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo thống nhất cần tiếp tục củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị - kinh tế - ngoại giao tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Hướng tới kim ngạch 4 tỉ USD, thúc đẩy đầu tư

Trong đó, về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 4 tỉ USD. Bao gồm việc thông qua mở cửa thị trường cho nông sản và các mặt hàng thế mạnh của nhau, thúc đẩy trao đổi đàm phán Hiệp định FTA, tăng cường tần suất các chuyến bay chở hàng…

Trong lĩnh vực Halal, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal, qua đó đóng góp vào nâng cao kim ngạch thương mại song phương.

Về đầu tư, hiện Thổ Nhĩ Kỳ là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất từ khu vực Trung Đông vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt gần 1 tỉ USD. 

Do vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực ưu tiên: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tiêu dùng, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo.

Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao thành công của Liên danh Vietur do công ty Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu tại dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Ông cũng mong muốn hai bên nỗ lực hơn nữa nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Trong hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa về công nghiệp quốc phòng, thúc đẩy trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy mạnh hợp tác về huấn luyện, đào tạo kỹ thuật, công nghệ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ nhân đạo…

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất cần đẩy mạnh trao đổi thông tin, tham gia các sự kiện du lịch quốc tế lớn ở mỗi nước, xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực để tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Thổ Nhĩ Kỳ xem xét sử dụng nhiều lao động Việt Nam hơn tại các dự án có doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ thầu.

Về cơ chế hợp tác, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần phối hợp nghiên cứu và triển khai các cơ chế hợp tác đột phá, sớm tiến hành kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 1-2024. Đẩy nhanh đàm phán và ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, lao động, nông nghiệp…

Đề nghị sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào xã hội sở tại, đóng góp vào sự phát triển của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng như quan hệ song phương Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã cùng chứng kiến lễ ký kết các biên bản hợp tác và chủ trì họp báo.

Tại đây, Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn tình cảm của nhân dân Việt Nam khi góp phần hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua trận động đất hồi tháng 2, đặc biệt là khoản hỗ trợ 14,6 tỉ đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng.

Ông bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ song phương, xây dựng quan hệ kinh tế thương mại. Đặc biệt qua các biên bản được ký kết, sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, du lịch, tăng cường chuyến bay nông nghiệp và lâm nghiệp, hợp tác ngoại giao. Đồng thời, hai bên thúc đẩy hợp tác quốc phòng, quân sự trong bối cảnh xung đột giữ Israel và Palestine tại dải Gaza.

Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, chân thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng là chủ trương lớn của Đảng và nhân dân hai nước. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cơ chế hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất. 

Trong đó, Việt Nam đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ, sớm đàm phán FTA và hiệp định bảo hộ đầu tư, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 4 tỉ USD trong tương lai…

Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh ChínhPhó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính

Sáng 29-11, Phó tổng thống Cevdez Yilmaz đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phủ Tổng thống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên