04/11/2022 17:51 GMT+7

Việt Nam sắp có Quỹ phát triển bóng đá nữ

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2023 tại New Zealand. Để nâng bước bóng đá nữ, tới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ thành lập Quỹ phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

Việt Nam sắp có Quỹ phát triển bóng đá nữ - Ảnh 1.

Quỹ bóng đá nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp phát triển mạnh hơn bóng đá nữ trong thời gian tới - Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung và đoàn công tác của VFF vừa từ New Zealand về nước sau khi tham dự lễ bốc thăm, khảo sát địa điểm thi đấu lại World Cup 2023. 

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với đội tuyển Mỹ, Hà Lan và một đội giành chiến thắng trong trận chung kết play-off nhóm A (gồm Thái Lan, Cameroon, Bồ Đào Nha).

HLV Mai Đức Chung: "Quỹ bóng đá nữ sẽ giúp ích cho các cầu thủ"

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết ông rất tự hào khi lần đầu tiên được có mặt tại New Zealand tham dự lễ bốc thăm Vòng chung kết FIFA World Cup 2023 hôm 22-10 vừa qua. Điều này đã khẳng định sự hiện diện của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới.

Dù phải gặp đội tuyển Mỹ, Hà Lan - nhà vô địch và á quân World Cup nhưng HLV Mai Đức Chung cho biết ông cảm thấy hạnh phúc. Lý do bởi chỉ có được vào World Cup đội tuyển nữ Việt Nam mới có cơ hội đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giớ. Nếu không được dự World Cup, ngay cả khi có tiền mời các đội bóng này sang đá giao hữu cũng không được đối đầu với đội hình mạnh nhất của Mỹ, Hà Lan.

HLV Mai Đức Chung nói: "Nhiều người lo ngại đội tuyển Việt Nam sẽ thua đậm tại World Cup 2023 khi đối đầu với Mỹ, Hà Lan, giống như khi đội nữ Thái Lan tham dự World Cup. Điều này có thể xảy ra, nhưng đừng vì thế mà xấu hổ, chúng ta yếu phải chấp nhận. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất để có thể tạo ra bất ngờ.
Như tại Asian Cup 2022, ai cũng nghĩ Việt Nam sẽ thua đậm khi đối đầu đội tuyển nữ Trung Quốc nhưng các học trò của tôi đã làm cho họ gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn có bàn thắng trước. Hy vọng World Cup 2023 sẽ là cú hích cho bóng đá nữ Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ quan tâm, các đội bóng nữ được đầu tư nhiều hơn.

Tôi rất vui khi được ông Lê Văn Thành - Phó chủ tịch tài chính VFF, thông báo sắp có Quỹ phát triển bóng đá nữ với sự chung tay của nhiều doanh nghiệp. Nếu có Quỹ này, đời sống của cầu thủ nữ sẽ được cải thiện, giúp các cháu chuyên tâm tập luyện, thi đấu. Có tiền, việc đào tạo chuyên môn cho bóng đá nữ cũng sẽ tốt hơn, đây là cú hích để bóng đá nữ Việt Nam phát triển".

Việt Nam sắp có Quỹ phát triển bóng đá nữ - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử xuất sắc giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 - Ảnh: NAM TRẦN

Nâng bước cho bóng đá nữ phát triển

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, VFF cho biết đã lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển nữ tập trung nhiều đợt vào năm 2023 và sẽ đi tập huấn tại châu Á, châu Âu trong đó có Đức để chuẩn bị cho World Cup.

Ông Lê Văn Thành - Phó chủ tịch tài chính VFF, cho biết bóng đá nữ Việt Nam đã giành được nhiều thành công vang dội trong những năm qua.
Đội tuyển nữ 7 lần vô địch SEA Games, nhiều lần vô địch Đông Nam Á và nay đã thực hiện được giấc mơ có mặt tại World Cup. Cần có chiến lược cụ thể để duy trì và phát triển hơn nữa thành tích của bóng đá nữ Việt Nam.

Ông Lê Văn Thành nói: "Bóng đá muốn phát triển phải có tiền, nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước thì chưa đủ. Vì vậy, chúng tôi đưa ra ý tưởng thành lập Quỹ hỗ trợ bóng đá nữ Việt Nam. VFF sẽ kết hợp với Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam để thực hiện. Thường trực VFF đã thông qua chủ trương, các doanh nghiệp sẽ là những đơn vị sẽ chung tay đóng góp tài chính hỗ trợ cho Quỹ.

Tôi rất mong Quỹ phát triển bóng đá nữ Việt Nam sớm đi vào hoạt động. Mục tiêu của tôi là huy động được hàng trăm tỉ để góp phần đầu tư, phát triển bóng đá nữ. Khi có tiền, có Quỹ, các cháu cầu thủ ở tuổi 13, 15 khi lên tập trung đội tuyển sẽ nhận được chi phí hỗ trợ trong quá trình đào tạo".

Ông Lê Văn Thành cho biết đã ngỏ lời mời HLV Mai Đức Chung làm chủ tịch Quỹ phát triển bóng đá nữ Việt Nam. HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam là người có tâm, có đóng góp nhiều nhất trong thành tích mà bóng đá nữ đã mang về. VFF cũng đã ký hợp tác với Tập đoàn FPT, Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam để tạo điều kiện công ăn việc làm cho các cầu thủ nữ sau khi giải nghệ.

Những năm qua, Tập đoàn Động Lực do ông Lê Văn Thành làm chủ tịch và Công ty Thái Sơn Nam (sở hữu của ông Trần Anh Tú - ủy viên thường trực VFF) là những đơn vị đã tài trợ rất nhiều tiền, hiện vật cho bóng đá nữ Việt Nam. 

Chính sự đồng hành của các doanh nghiệp đã góp phần giúp bóng đá nữ giành được kỳ tích ngày hôm nay.


CLB TP.HCM lần thứ 11 vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia CLB TP.HCM lần thứ 11 vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia

TTO - CLB nữ TP.HCM đã đánh bại Phong Phú Hà Nam 3-1 để lần thứ 11 lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia. Đây là phần thưởng xứng đáng với các cô gái thành phố.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên