01/11/2022 10:25 GMT+7

VFF thu tài trợ 679,4 tỉ đồng trong khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022)

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Tổng doanh thu từ hoạt động tài trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022) đạt 679,4 tỉ đồng. Số tiền này đã góp phần cực kỳ quan trọng vào thành tích vang dội của bóng đá Việt Nam 4 năm qua.

VFF thu tài trợ 679,4 tỉ đồng trong khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022) - Ảnh 1.

Tập đoàn Động Lực là một trong những nhà tài trợ lớn cho bóng đá Việt Nam nhiều năm qua, doanh nghiệp này sẽ tài trợ tiếp 90 tỉ đồng trong 3 năm tới cho VFF và VPF - Ảnh: VFF

Đại hội khóa 9 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ diễn ra vào ngày 6-11 tới tại Hà Nội nhằm bầu ra đội ngũ lãnh đạo chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam. Người góp công trong việc kiếm tiền về cho VFF những năm qua là ông Lê Văn Thành (chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn thể thao Động Lực) - phó chủ tịch tài chính VFF khóa 8.

Tiền tài trợ tăng gấp đôi

Nhiệm kỳ 8 có thể coi là nhiệm kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử VFF cũng như bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mang về nhiều thành tích lớn, làm rạng danh thể thao nước nhà và làm nức lòng người hâm mộ. 

Cụ thể, đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, giành huy chương vàng AFF Cup 2018. Đội tuyển quốc gia nữ lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup, 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Đội tuyển U23 quốc gia 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games vào các năm 2019, 2022. Đội tuyển futsal nam lần thứ hai giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup và xuất sắc lọt vào vòng 1/8.

Để có được những thành tích vang dội đó, có sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có sự đầu tư của các CLB bóng đá, sự ủng hộ của Chính phủ và cách làm bóng đá đột phá của VFF. Bên cạnh chiến lược phù hợp, VFF cần một khoản đầu tư tài chính cực lớn để đầu tư cho bóng đá. Theo báo cáo tài chính của VFF, 4 năm trong nhiệm kỳ 8 cũng là 4 năm mà VFF kiếm tiền giỏi nhất trong lịch sử khi thu về đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Trong số đó, chỉ tính riêng tiền thu từ vận động tài trợ đạt 679,4 tỉ đồng. Cụ thể, doanh thu tài trợ của năm 2019 là 150,9 tỉ đồng; năm 2020 là 158,1 tỉ đồng; năm 2021 là 160,9 tỉ đồng và năm 2022 là 209,5 tỉ đồng. Với con số này, tổng số tiền VFF thu từ hoạt động tài trợ trong nhiệm kỳ 8 đã gấp đôi so với nhiệm kỳ 7 (2014-2018).

Số tiền thu từ hoạt động tài trợ khổng lồ này đã được VFF dùng để đầu tư cho bóng đá Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là đưa các đội tuyển đi tập huấn và thi đấu quốc tế liên tục. Chỉ có việc được đi tập huấn, thi đấu quốc tế với những đội bóng mạnh, ở những đấu trường danh giá mới giúp các cầu thủ nhanh tiến bộ và tiếp cận trình độ các nền bóng đá hàng đầu châu lục. 

Ngoài ra, nguồn thu khổng lồ này của VFF còn giúp VFF có điều kiện để thuê các HLV ngoại có trình độ cao như ông Park Hang Seo, ký hợp đồng dài hạn với HLV Mai Đức Chung, thuê HLV nổi tiếng thế giới dẫn dắt đội tuyển futsal nam - ông Diego Raul Giustozzi (Argentina).

VFF thu tài trợ 679,4 tỉ đồng trong khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022) - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Thành (phải) - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Động Lực - sẽ tái tranh cử chức phó chủ tịch tài chính VFF khóa 9 - Ảnh: VFF

"Người đóng thế" tròn vai

Tại Đại hội VFF khóa 8 diễn ra tháng 12-2018, người hâm mộ đã "sốc" khi ông Cấn Văn Nghĩa (giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã nghỉ hưu) bất ngờ đánh bại cả ba doanh nhân để trúng cử chức danh phó chủ tịch tài chính VFF. 

Dù vậy, chỉ sau sáu tháng nắm quyền, ông Nghĩa đã xin từ chức tại VFF bởi những lùm xùm xung quanh việc Mỹ Đình nợ đến 855 tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước không có khả năng chi trả. Phần lớn khoản nợ này diễn ra trong thời điểm ông Nghĩa làm giám đốc Mỹ Đình.

Không ai khác, ông Lê Văn Thành - trưởng ban tài trợ VFF - đã được VFF tín nhiệm bầu giữ chức phó chủ tịch tài chính thay cho ông Cấn Văn Nghĩa. Trong thời gian đảm đương nhiệm vụ phó chủ tịch tài chính VFF khóa 8, ông Thành với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động bóng đá và tài trợ thể thao đã cùng với Ban vận động tài trợ VFF ký mới nhiều hợp đồng tài trợ cho đội tuyển quốc gia nam - nữ, U23 như: Vinamilk, Tập đoàn Hưng Thịnh, TNI… Trong đó, ký hợp đồng mới với Công ty Dentsu (Nhật Bản), khai thác các gói tài trợ cho đội tuyển với giá trị mới cao hơn nhiều hợp đồng cũ.

Hiện VFF có đến 13 đối tác tài trợ cho các đội tuyển quốc gia. Bản quyền truyền hình các trận đấu của đội tuyển quốc gia được bán với gói nhiều tỉ đồng thay vì chỉ bán được 50 triệu đồng mỗi trận như trước kia. 

Ngay ở trong giai đoạn bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19, VFF vẫn tổ chức được các hoạt động thi đấu tại nước ngoài, đảm bảo số trận để trả quyền lợi cho nhà tài trợ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 1-11, ông Lê Văn Thành cho biết sau khi được nhiều tổ chức thành viên giới thiệu ông đã quyết định sẽ tham gia tái ứng cử chức phó chủ tịch tài chính VFF khóa 9.

Ông Thành chia sẻ: "Công tác tài trợ của VFF đã rất tốt trong nhiệm kỳ vừa qua, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng vẫn thua về số tiền gấp đôi nhiệm kỳ trước. Tôi muốn duy trì sự tiếp nối đó, tiếp tục kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam ở nhiệm kỳ tới. Đội tuyển futsal và đội tuyển nữ đã góp mặt ở World Cup, chúng ta phải duy trì. 

Nhiệm kỳ 9, bóng đá Việt Nam tiếp tục thực hiện giấc mơ đưa đội tuyển nam quốc gia xuất hiện ở vòng chung kết FIFA World Cup. Đây là việc không thể làm trong một sớm một chiều, VFF cần kiếm được tiền, duy trì đầu tư cho các đội tuyển và lứa trẻ, để từng bước biến ước mơ đó thành hiện thực".


Bóng đá Việt Nam nhận tài trợ 90 tỉ đồng từ Tập đoàn thể thao Động Lực Bóng đá Việt Nam nhận tài trợ 90 tỉ đồng từ Tập đoàn thể thao Động Lực

TTO - Bóng đá Việt Nam sẽ nhận được 90 tỉ đồng tài trợ từ Tập đoàn thể thao Động Lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bóng đá trong 4 năm tới.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên