25/10/2023 21:01 GMT+7

Việt Nam - Lithuania sẽ tăng cường hợp tác công nghệ cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đều nhất trí với Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis chiều 25-10 - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis chiều 25-10 - Ảnh: VGP

Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 26-10-2023, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Đây là chuyến thăm cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Việt Nam và Lithuania thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.

Việt Nam là đối tác ưu tiên tại Đông Nam Á

Sáng 25-10, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tiếp và hội đàm với ông Gabrielius Landsbergis. Sau đó hai bên ký thỏa thuận hợp tác giữa bộ ngoại giao hai nước.

Ông Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hợp tác với Lithuania - đối tác bạn bè truyền thống tại Trung Đông Âu. 

Trong khi đó, ông Landsbergis bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển và vị thế ngày càng quan trọng tại khu vực và trên thế giới của Việt Nam - đối tác ưu tiên của Lithuania tại khu vực Đông Nam Á.

Quan hệ song phương thời gian qua có những tiến triển tích cực trên một số lĩnh vực quan trọng, tuy nhiên chưa tương xứng với mong muốn của các bên và vẫn còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Ông Bùi Thanh Sơn và ông Lithuania Gabrielius Landsbergis ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ ngoại giao hai nước - Ảnh: TTXVN

Ông Bùi Thanh Sơn và ông Lithuania Gabrielius Landsbergis ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ ngoại giao hai nước - Ảnh: TTXVN

Về kinh tế - thương mại, ông Landsbergis đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng nông nghiệp của Lithuania như thịt bò, gia cầm, trứng, phân bón vào thị trường Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Lithuania đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA).

Ông đề nghị Lithuania đóng góp tiếng nói ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong quá trình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về phát triển nghề cá bền vững và thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" (IUU) đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Hai bộ trưởng ngoại giao cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, văn hóa - du lịch.

Mời Tổng thống và Thủ tướng Lithuania thăm chính thức Việt Nam

Chiều 25-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Gabrielius Landsbergis, nhân đây đề nghị ông chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống và Thủ tướng Lithuania.

Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị Lithuania thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU sớm thông qua Hiệp định EVIPA, thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" (IUU) đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Ngoại trưởng Lithuania cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các cơ quan hữu quan hai nước để cụ thể hóa các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, quyết tâm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Lithuania tăng ngân sách quốc phòng, mua 8 hệ thống tên lửa cơ động cao M142 của MỹLithuania tăng ngân sách quốc phòng, mua 8 hệ thống tên lửa cơ động cao M142 của Mỹ

TTO - Lithuania, nước đồng minh giáp biên giới Nga và Belarus, đã quyết định mua 8 hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) của Mỹ trị giá 495 triệu euro. Đơn hàng sẽ được giao vào năm 2025 và 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên