10/11/2022 19:18 GMT+7

Lithuania tăng ngân sách quốc phòng, mua 8 hệ thống tên lửa cơ động cao M142 của Mỹ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Lithuania, nước đồng minh giáp biên giới Nga và Belarus, đã quyết định mua 8 hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) của Mỹ trị giá 495 triệu euro. Đơn hàng sẽ được giao vào năm 2025 và 2026.

Lithuania tăng ngân sách quốc phòng, mua 8 hệ thống tên lửa cơ động cao M142 của Mỹ - Ảnh 1.

Quân nhân Mỹ đứng bên hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania - ông Arvydas Anusauskas - cho biết hệ thống HIMARS sẽ mang đến "một khả năng hoàn toàn mới và mạnh mẽ mà Lithuania chưa từng có".

Còn theo Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ, "việc mua bán này sẽ đóng góp một phần vào các mục tiêu quân sự của Lithuania, cụ thể là hiện đại hóa năng lực và tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Mỹ và các đồng minh khác".

Theo Hãng tin AFP, Lithuania đã quyết định tăng chi tiêu quốc phòng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Lithuania là một nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Quốc gia này đã chi hơn 1,6 tỉ euro, tương đương 2,52% GDP cho quốc phòng và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7-2023.

Ngoài ra, quốc gia với 2,8 triệu dân này cũng sẽ mua một số tên lửa tầm xa ATACMS, có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 300km và các tên lửa có tầm bắn ngắn hơn.

Các nước láng giềng trên biển Baltic của Lithuania là Latvia và Estonia cũng có kế hoạch mua các hệ thống HIMARS.

Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết điều này "sẽ tăng cường an ninh không chỉ của Lithuania mà còn của toàn bộ khu vực".

Các hệ thống HIMARS gửi đến Ukraine được xem là một trong những công cụ hiệu quả nhất giúp Ukraine chống lại quân đội Nga.

Từ pháo binh đến tên lửa Himars Từ pháo binh đến tên lửa HIMARS

TTCT - Vào đầu cuộc chiến, các tên lửa vác vai Javelin và Stinger đã cứu Ukraine khỏi bị thiết giáp và không quân Nga đè bẹp ở phòng tuyến Kiev, rồi từ tháng 7, dựa vào các tên lửa HIMARS, quân đội Ukraine phản công và đẩy lùi quân Nga ở vùng đông bắc.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên