
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ ngày 23-7 - Ảnh: PHÚC TÀI
Chiều 23-7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhận được câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ đụng độ gần đây giữa Philippines và Trung Quốc tại bãi Cỏ Mây.
Phản hồi về vấn đề này, đại diện Bộ Ngoại giao đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982) và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.
Bà Hằng cũng kêu gọi các bên tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp, khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
Cũng liên quan đến Biển Đông, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết tại chuỗi hội nghị ASEAN và các nước đối tác vừa qua ở Philippines, các nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
"Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán COC thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt UNCLOS 1982", bà Hằng nêu rõ.
Trước đó ngày 20-7, Trung Quốc và Philippines cùng tố cáo binh sĩ bên kia ra tay trước trong vụ chạm trán tại bãi Cỏ Mây.
Hải cảnh Trung Quốc tố binh sĩ Philippines "ra tay tấn công trước lực lượng chấp pháp Trung Quốc bằng mái chèo và gậy", gọi đây là những "cuộc tấn công ác ý" nhằm vào lực lượng chấp pháp nước này.
Ở chiều ngược lại, quân đội Philippines tố một xuồng cao su bơm hơi của Trung Quốc chở 8 người đã lượn quanh, chụp ảnh và quay video tàu BRP Sierra Madre vào thời điểm xảy ra vụ việc. Vụ đụng độ nổ ra sau khi phía Philippines cử hai xuồng cao su ra xua đuổi nhóm tàu Trung Quốc.
Nằm trong quần đảo Trường Sa, bãi Cỏ Mây cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200km, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 1.000km. Năm 1999, quân đội Philippines cho tàu BRP Sierra Madre lao lên thực thể này, chủ động để mắc cạn. Từ đó đến nay, con tàu hoạt động như một tiền đồn của Philippines tại khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận