04/11/2021 16:56 GMT+7

Việt Nam lên tiếng về tàu chở dầu SOTHYS có liên quan Mỹ, Iran

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Toàn bộ 26 người Việt trên tàu SOTHYS vẫn an toàn và được đối xử tốt, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cả Mỹ và Iran đều cáo buộc lẫn nhau là bên đã 'bắt giữ' tàu chở dầu treo cờ Việt Nam.

Việt Nam lên tiếng về tàu chở dầu SOTHYS có liên quan Mỹ, Iran - Ảnh 1.

Tàu quân sự cùng các xuồng cao tốc của Iran (phía trên bên trái) và tàu khu trục Mỹ di chuyển gần tàu chở dầu SOTHYS (màu đỏ) - Ảnh chụp từ clip

Phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng xác nhận Việt Nam đã nắm được thông tin trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 4-11.

Theo bà Thu Hằng, ngay khi nhận được tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cũng đồng thời làm việc với các cơ quan Iran để xác minh thông tin, sớm giải quyết vụ việc, đảm bảo an toàn và đối xử nhân đạo với các công dân Việt Nam.

"Ngày 27-10, trong trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, thuyền trưởng tàu SOTHYS cho biết toàn bộ 26 thuyền viên Việt được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe bình thường", bà Thu Hằng thông tin.

Bộ Ngoại giao cũng đã liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để xác minh nhân thân các thuyền viên, yêu cầu công ty sử dụng và chủ tàu SOTHYS bảo đảm quyền lợi cho người lao động Việt Nam.

"Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran sẽ tiếp tục theo dõi sát, thường xuyên làm việc với các cơ quan chức năng Iran để nhanh chóng giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật, tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam", bà Thu Hằng khẳng định.

Video do Iran công bố ghi lại quá trình "giành lại tàu chở dầu" trước tàu chiến Mỹ - Nguồn: FARS NEWS

Hôm 3-11, truyền thông nhà nước Iran loan tin lực lượng hải quân thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã can thiệp và ngăn chặn tàu chiến Mỹ bắt giữ "một tàu đang chở dầu Iran trên biển Oman".

Các đoạn video được Iran công bố cho thấy trực thăng chở đặc nhiệm của nước này đã hạ cánh xuống tàu chở dầu SOTHYS và điều khiển nó hướng về lãnh hải Iran. 

Một đoạn video khác cho thấy có khoảng 10 xuồng cao tốc Iran tiếp cận tàu chở dầu và chạy trước mũi một tàu khu trục của Mỹ đang ở gần tàu SOTHYS.

Theo truyền thông nhà nước Iran, tàu chiến của Mỹ đã âm mưu "đánh cắp dầu của Iran" - ám chỉ việc bắt tàu chở dầu SOTHYS - song sự xuất hiện của đặc nhiệm Iran đã "làm thất bại âm mưu của hải quân Mỹ".

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo cùng ngày 3-11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ mọi cáo buộc.

"Các tuyên bố của Iran là không đúng sự thật và hoàn toàn sai", người phát ngôn John Kirby của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh. 

Theo ông Kirby, chính Iran mới là người bắt giữ tàu chở dầu SOTHYS treo cờ Việt Nam vào tháng trước và hải quân Mỹ chỉ xuất hiện gần đó để theo dõi tình hình. 

Hiện vẫn chưa rõ vị trí của tàu SOTHYS nhưng theo truyền thông Iran, con tàu đã cập cảng Bandar Abbas của nước này vào ngày 25-10 vừa qua.

Theo trang chuyên theo dõi tàu bè Fleet Mon, tàu SOTHYS dài 245m và rộng 42m, thuộc loại tàu chở dầu thô. Con tàu tắt hệ thống nhận dạng tàu bè (AIS) vào chiều 3-11.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran liên tục căng thẳng trong nhiều năm vừa qua. Tàu chiến của hai nước thỉnh thoảng chạm mặt tại vùng Vịnh và thường kết thúc bằng việc cả hai bên cùng đổ lỗi phía còn lại khiêu khích trước.

Iran cảnh báo Mỹ không làm Iran cảnh báo Mỹ không làm 'cướp biển', chặn tàu dầu tại Caribe

TTO - Hãng tin Fars của Iran cho biết đã nhận được thông tin nói rằng 4 tàu chiến của hải quân Mỹ đang có mặt ở vùng biển Caribe để chuẩn bị cho 'một cuộc chạm trán có thể diễn ra với các tàu chở dầu Iran'.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên