06/12/2021 22:33 GMT+7

Việt Nam - Lào 2-0: Vẫn phải 'mài' lại hàng công

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 6-12, đội tuyển Việt Nam đã mở màn cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 tại Singapore bằng chiến thắng 2-0 trước Lào. Tuy nhiên, đó chưa phải là một chiến thắng khiến người hâm mộ mãn nhãn.

Việt Nam - Lào 2-0: Vẫn phải mài lại hàng công - Ảnh 1.

Văn Đức ăn mừng bàn thắng 2-0 - Ảnh: GETTY IMAGES

So với vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã để phân nửa trụ cột ngồi ngoài ở đội hình xuất phát trận đấu với Lào. Đó là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền vệ Tuấn Anh, Quang Hải, hậu vệ Văn Thanh và thủ môn Tấn Trường.

Tuy nhiên, đội hình chưa phải là mạnh nhất ấy của đội tuyển Việt Nam cũng đủ sức kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Lào. Suốt cả trận đấu, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng đến 74%, một thống kê đủ để nói lên tất cả sự chênh lệch giữa hai đội bóng.

Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ghi được trong trận đấu này đều đến từ những pha dàn xếp tấn công rất đẹp mắt. 

Ở bàn mở tỉ số phút 27, Hoàng Đức bấm bóng cho Hồng Duy thoát xuống biên trái rồi căng ngang một chạm cho Công Phượng lao vào đệm bóng ghi bàn. Còn ở bàn thứ hai phút 55, Phan Văn Đức lao vào đánh đầu từ đường chuyền như đặt bên biên phải của Hồ Tấn Tài.

Việt Nam - Lào 2-0: Vẫn phải mài lại hàng công - Ảnh 2.

Nhưng ngoại trừ hai bàn thắng đẹp mắt đó, đoàn quân của ông Park cũng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông của Lào và dứt điểm không chính xác khá nhiều. Theo thống kê, các chân sút của Việt Nam sút 12 lần, nhưng chỉ có 5 lần trúng đích. Thậm chí, trên chấm 11m, hậu vệ vào sân thay người Văn Thanh lại sút không thành công ở phút 75 dù chẳng gặp sức ép nào.

Nhưng ở góc độ chuyên môn và sự tính toán cho cuộc đua đường dài, ông Park đã thu hoạch khá nhiều cho trận thắng vừa phải này. Hậu vệ phải Hồ Tấn Tài tiếp tục chơi tốt là tín hiệu lạc quan cho đôi cánh của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Bởi cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào đều xuất phát từ cả cánh trái (Hồng Duy) lẫn cánh phải (Tấn Tài).

Ở hàng công, Công Phượng đã khai hỏa, còn Phan Văn Đức cũng đang lấy lại tự tin lớn sau khi có bàn thắng. 

Ngay cả vị trí thủ môn cũng đang làm ông Park khó nghĩ sau khi Nguyên Mạnh được trao cơ hội đã chơi khá tốt. Anh đã xuất sắc cản phá cú sút của Billy - chân sút nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Pháp - ở phút 72 trong pha đối mặt.

Chiến thắng trận mở màn rõ ràng sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có được tinh thần rất tốt cho chặng đường dài sắp tới. Mà trước mắt sẽ là trận đấu đầy thách thức thật sự trước Malaysia (đội đã thắng Campuchia 3-1) vào ngày 12-12 tới. 

AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Lào: Cơ hội mài sắc hàng công AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Lào: Cơ hội mài sắc hàng công

TTO - Chiến thắng Lào trong trận ra quân vào 19h30 hôm nay (6-12, VTV6 THTT) là điều trong tầm tay của tuyển Việt Nam. Điều quan trọng là tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi tấn công thế nào để hướng đến việc bảo vệ chức vô địch.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên