06/12/2021 10:09 GMT+7

AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Lào: Cơ hội mài sắc hàng công

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiến thắng Lào trong trận ra quân vào 19h30 hôm nay (6-12, VTV6 THTT) là điều trong tầm tay của tuyển Việt Nam. Điều quan trọng là tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi tấn công thế nào để hướng đến việc bảo vệ chức vô địch.

AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Lào: Cơ hội mài sắc hàng công - Ảnh 1.

Ông Park dặn dò tiền đạo Tiến Linh trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Lào - Ảnh: VFF

"Muốn biết tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công như thế nào ở AFF Cup 2020, hãy chờ xem các cầu thủ của tôi thể hiện trên sân trong những trận đấu tới", ông Park nói ngắn gọn về lối chơi của tuyển Việt Nam trong buổi họp báo trước giải.

Lào chưa phải là đối thủ nặng ký

Tuyển Việt Nam đã thắng Lào 7/8 lần gặp nhau ở giải, ghi được 32 bàn thắng và để thủng lưới có 2 bàn. Trận hòa duy nhất của Việt Nam trước Lào là ở Tiger Cup 1996 (hòa 1-1). Nhắc lại để thấy rằng khoảng cách trình độ giữa tuyển Việt Nam và Lào vẫn còn khá lớn.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2020, tuyển Lào đã tập trung từ giữa tháng 9-2021 dưới sự dẫn dắt của HLV V. Selvaraj (Singapore). Lực lượng của tuyển Lào ở giải năm nay cũng coi là tốt hơn so với các kỳ AFF Cup trước. Đặc biệt là sự góp mặt của ngôi sao Billy Ketkeophomphone - tiền đạo mang hai dòng máu Lào và Pháp từng đá nhiều năm tại hai hạng đấu cao nhất của bóng đá Pháp.

Vấn đề là Billy chỉ mới gia nhập tuyển Lào vào đầu tháng 12 tại Singapore để bắt đầu tập luyện chung cùng các đồng đội mới. Chân sút cao 1,80m này dù được đánh giá cao về chuyên môn nhưng cũng chưa đủ để bù đắp cho một tuyển Lào còn nhiều hạn chế. Ngoài nỗ lực kết nối Billy với toàn đội, cái khó của HLV V. Selvaraj là gần 2 năm rưỡi qua tuyển Lào không có một trận giao hữu hay thi đấu quốc tế nào.

"Là đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ, rất khó cho tuyển Lào khi gặp Việt Nam ở trận đầu tiên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình và ý thức được điều mình cần làm là chơi hết mình để tạo ra điều gì đó", HLV V. Selvaraj nói trong buổi họp báo trước giải.

Ông Park không chủ quan

Trước tuyển Lào, tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công để không chỉ giành chiến thắng mà còn tạo hiệu số bàn thắng có lợi nhất. Vì vậy, ở trận ra quân này, ông Park sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất để đảm bảo giành chiến thắng cũng như giúp các cầu thủ trụ cột làm nóng, tạo sự kết dính trong lối chơi. Ở trận mở màn AFF Cup 2018 (thắng Lào 3-0), ông Park cũng cẩn thận tung ra đội hình gần như mạnh nhất (chỉ cất mỗi Hùng Dũng).

Trong những buổi tập vừa qua tại Singapore, ngoài việc rèn khả năng phối hợp tấn công cho đội tuyển Việt Nam, ông Park còn chú trọng cho các trụ cột nghỉ ngơi dù chỉ bị đau cơ nhẹ. Rõ nhất là trường hợp của đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải. Cả hai đã không được xếp thi đấu đối kháng để chọn đội hình đá với Lào hôm 3-12 lẫn tập luyện hôm 4-12. Tất cả đều nhằm giúp cả hai có được thể lực tốt nhất cho trận mở màn với Lào.

Ngoài ra, bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Công Phượng đã được ông Park tập đi tập lại những tình huống đối mặt cầu môn trong các buổi tập để có thể ghi bàn vào lưới tuyển Lào.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam (3-5-2)

Thủ môn: Tấn Trường.

3 trung vệ: Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng.

5 tiền vệ: Hồng Duy (trái), Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Thanh (phải).

2 tiền đạo: Tiến Linh, Công Phượng.

Cần một trận thắng đẹp

Đây là phân tích của cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương với Tuổi Trẻ trước trận ra quân gặp tuyển Lào tại AFF Cup 2020 của tuyển VN:

"Việc tiền vệ Hùng Dũng không thể dự AFF Suzuki Cup 2020, theo tôi, sẽ không quá ảnh hưởng tới lối chơi lẫn tinh thần của đội tuyển VN. Sau 8 tháng không thi đấu, Hùng Dũng khó có thể thể hiện được phong độ cao nhất, đặc biệt là khó tìm lại cảm giác bóng trong một sớm một chiều. Việc ông Park gọi lại tiền vệ này không ngoài mục đích giúp cậu học trò cưng - từng vô địch AFF Cup và đoạt HCV SEA Games - sớm "hít thở" không khí bóng đá, khơi gợi sự hưng phấn chơi bóng của Hùng Dũng là chính.

billy ketkeophomphone

Đang thi đấu ở Pháp, Billy Ketkeophomphone là ngôi sao đáng chú ý của tuyển Lào - Ảnh: REUTERS

Trận mở màn ở bất kỳ sân chơi nào cũng không dễ dàng. Điều này là do đối thủ (dù yếu) vẫn còn sung mãn thể lực, hăm hở được chơi bóng và nhất là nỗi khát khao đánh bại đương kim vô địch. Vì vậy, sức ép không được để thua với VN là có thật. Nhưng công bằng mà nói, đội tuyển VN đá với Lào ở trận ra quân vẫn dễ thở hơn là gặp Malaysia hay Indonesia.

Trước tuyển Lào, điều mà tôi và người hâm mộ chờ đợi là đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chơi như thế nào để hoàn tất các mục tiêu: đạt được sư hưng phấn cho mình, bỏ túi 3 điểm, bảo toàn lực lượng, tránh thẻ phạt, không bị thủng lưới bởi thái độ chủ quan...

Nói cách khác, người hâm mộ nước nhà cần đội tuyển VN có một trận thắng đẹp để có màn khởi động tràn đầy năng lượng hứng khởi ở AFF Suzuki Cup 2020 mà chúng ta đang là những nhà đương kim vô địch. Đó cũng là cách đội tuyển xóa đi tâm lý nặng nề sau những trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua".

SĨ HUYÊN ghi

Đây là tuyển Lào mạnh nhất lịch sử

Thời gian dài không thi đấu quốc tế, giải đấu quốc nội bị hủy... Những điều này khiến tuyển Lào lâm vào tình cảnh khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020. Bất chấp điều đó, tuyển Lào đã mang đến giải đấu này đội hình được đánh giá là mạnh bậc nhất lịch sử bóng đá nước này.

Cùng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng bóng đá Lào lại chịu "tổn thương" nghiêm trọng hơn các quốc gia khác trong khu vực. Đã gần 30 tháng, các hoạt động của tuyển Lào gần như đóng băng khi họ không có đợt tập trung hoặc thi đấu quốc tế nào. Lần gần nhất, tuyển Lào biết mùi thi đấu là ở trận gặp Bangladesh tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11-2019.

Chưa hết, dịch bệnh khiến các CLB Lào gặp khó khăn và Giải vô địch quốc gia Lào chỉ còn lại vỏn vẹn 5 đội. Thế nhưng, sau khi diễn ra được 3 vòng, giải đã bị hủy vì dịch COVID-19. Việc các tuyển thủ Lào có thời gian khá dài không thi đấu khiến họ đánh mất phong độ cũng như cảm giác bóng.

Trong bối cảnh đó, một vài cầu thủ Lào chất lượng như Mitsada Saytaifah (hiện đang khoác áo CLB Satun United, Thái Lan), Phoutthasay Khochalern (CLB Samut Prakan City, Thái Lan) đã tìm đường ra nước ngoài thi đấu. Hai cầu thủ này cộng với những ngôi sao như đã thành danh như Soukaphone Vongchiengkham (CLB Udon Thani, Thái Lan) và Billy Ketkeophomphone (Dunkerque, Pháp) được dự đoán sẽ là bộ khung của tuyển Lào ở AFF Cup 2020.

Dù có những khó khăn nhưng với đội hình có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, tuyển Lào tại AFF Cup 2020 được báo chí đánh giá là "mạnh bậc nhất lịch sử". Điều đó tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho cầu thủ Lào với hy vọng gây bất ngờ tại AFF Cup 2020. Phát biểu trước trận gặp Việt Nam, cầu thủ 21 tuổi Kydavone Souvanny thể hiện quyết tâm với tuyên bố sẽ giành 1 điểm trước Việt Nam.

Trong quá khứ, Lào và Việt Nam đã gặp nhau 10 lần. Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về phía Việt Nam với 9 chiến thắng và 1 hòa. Tuy vậy, trong lần gặp gỡ thứ 11 này, tuyển Việt Nam cần phải thận trọng trước đối thủ, nhất là khi thầy trò HLV Park Hang Seo đang chịu áp lực lớn.

H.D.

Thăm dò ý kiến

Tối nay, 19h30 đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng đá Lào trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2020. Theo bạn, tuyển Việt Nam sẽ thắng:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tuyển Indonesia, Lào, Campuchia ở AFF Suzuki Cup 2020: Dựa vào sức trẻ Tuyển Indonesia, Lào, Campuchia ở AFF Suzuki Cup 2020: Dựa vào sức trẻ

TTO - Ở bảng B AFF Suzuki Cup 2020, dù Malaysia được xem là đối thủ lớn nhất nhưng tuyển Việt Nam cũng không thể xem thường Indonesia, Lào, Campuchia - những "ẩn số" của giải.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên