04/12/2021 10:29 GMT+7

AFF Suzuki Cup 2020: Ông Park gặp tổn thất lớn

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hôm qua (3-12), Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) đã thông báo tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore.

AFF Suzuki Cup 2020: Ông Park gặp tổn thất lớn - Ảnh 1.

Việc Hùng Dũng vắng mặt là tin không vui đối với ông Park trước thềm AFF Cup - Ảnh: VFF

Đây là một tổn thất cho HLV Park Hang Seo, khi ông mất đi một phương án để lựa chọn chiến thuật cho từng trận đấu.

Dấu chấm hết cho Hùng Dũng

Ông Park đã gặp tổn thất từ chính sự lựa chọn của mình. Nói vậy bởi ông Park đã loại tiền vệ Lý Công Hoàng Anh để ưu tiên đăng ký Hùng Dũng - người được xác định sẽ thi đấu từ bán kết. Nhưng rốt cuộc Hùng Dũng không thể sang Singapore vì không được cấp phép. 

Còn Hoàng Anh, dù có thư mời từ trước nhưng do không bay cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 1-12 nên cũng không được nhập cảnh bổ sung vào Singapore.

Do giải đấu kéo dài cả tháng, mật độ thi đấu vòng bảng khá dày, nên việc có 30 cầu thủ để HLV trưởng tính toán đăng ký 23 cầu thủ cho một trận đấu là rất quan trọng. 

Do đó việc Hùng Dũng không thể sang Singapore khiến ông Park gặp thiệt thòi trong việc xoay vòng cầu thủ, cũng như bị động không nhỏ trong việc tính toán nhân sự tuyến giữa cho từng trận đấu khi chỉ còn 29 cầu thủ trong tay. Nói vậy bởi trên thực tế ông Park chỉ mới an tâm với cặp tiền vệ Tuấn Anh - Hoàng Đức.

Ưu tiên lắp ghép các tiền vệ trung tâm

Do ông Park chỉ tính toán sử dụng Hùng Dũng từ bán kết, nên việc tiền vệ này nếu có sang Singapore muộn cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng cuối cùng ông Park đã không có Hùng Dũng.

Trên thực tế đội tuyển Việt Nam không có Hùng Dũng đã được ông Park giải quyết khá ổn trong 3 trận cuối cùng vòng loại thứ 2 rồi sang 6 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua. 

Trong đó, nổi bật là tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - cầu thủ 23 tuổi luôn được chấm điểm cao nhất đội tuyển Việt Nam cả về khả năng hỗ trợ phòng ngự hay tổ chức tấn công. Tuấn Anh khi sung sức vẫn là tiền vệ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Do đó, bộ đôi Tuấn Anh - Hoàng Đức đã phần nào làm quên đi sự vắng mặt của Hùng Dũng.

Nhưng "đôi chân pha lê" của Tuấn Anh là lý do để ông Park lo lắng ở AFF Cup 2020, khi các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng như Indonesia hay Malaysia đều có thừa sự quyết liệt. 

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Tuấn Anh đã phải rời sân sau 35 phút có mặt trên sân sau pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Indonesia và sau đó chỉ có thể trở lại ở vòng loại thứ 3. 

Nên nếu Tuấn Anh gặp chấn thương hay thẻ phạt, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam sẽ trở nên mong manh ngay khi ông Park chỉ còn đúng 3 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa để thay thế là Xuân Trường, Minh Vương và Đức Huy.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào những buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận mở màn AFF Cup 2020 với Lào diễn ra vào ngày 6-12 tới. Ngoài việc tập chiến thuật, ưu tiên lắp ghép các tiền vệ trung tâm với nhau là điều mà ông Park đang hối hả thực hiện nhằm giải quyết bài toán không có Hùng Dũng ở tuyến giữa.

ESPN nhận định Hoàng Đức là ESPN nhận định Hoàng Đức là 'cầu thủ trẻ đáng xem' ở AFF Suzuki Cup 2020

TTO - Trước giờ khởi tranh AFF Suzuki Cup 2020, các chuyên gia ESPN đã điểm mặt 10 cầu thủ trẻ đáng xem nhất ở giải đấu này. Trong đó có tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức, cùng các tài năng đến từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia...

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên