17/10/2022 08:47 GMT+7

Việt Nam giành 2 huy chương bạc thi Kỹ năng nghề thế giới 2022

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Tính tới thời điểm hiện tại, đây là thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam trong các lần tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới. Kỳ thi vẫn còn diễn ra đến hết tháng 11 và Việt Nam vẫn còn nhiều hy vọng giành thêm huy chương.

Việt Nam giành 2 huy chương bạc thi Kỹ năng nghề thế giới 2022 - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Thái (thứ 3 từ trái sang) và Nguyễn Thanh Tùng (thứ 4 từ trái sang) vừa giành 2 huy chương cho đoàn Việt Nam - Ảnh: CTV

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 17-10, ông Nguyễn Chí Trường - vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - xác nhận Việt Nam vừa giành được 2 huy chương bạc tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2022.

Kết quả được ban tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (tổ chức tại Đức) công bố tối 16-10 giờ địa phương, tức rạng sáng nay 17-10 giờ Việt Nam.

Theo đó, thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi) và Nguyễn Xuân Thái (23 tuổi) - đều từ Viện Đào tạo kỹ năng nghề DENSO (Hà Nội) - đã giành huy chương bạc với nghề phay CNC và nghề tiện CNC.

Ban tổ chức thông tin thêm với nghề phay CNC năm nay, kỳ thi thu hút 22 quốc gia tham dự. Thí sinh Chujie Zhou của đoàn Trung Quốc giành huy chương vàng, Nguyễn Xuân Thái đoàn Việt Nam giành huy chương bạc và Kosei Yamashita đoàn Nhật Bản đoạt huy chương đồng.

Ở nghề tiện CNC, huy chương vàng thuộc về Hongyu Wu thuộc đoàn Trung Quốc. Huy chương bạc thuộc về ba thí sinh, bao gồm Nguyễn Xuân Thái của Việt Nam và hai thí sinh thuộc đoàn Nhật Bản và Thái Lan.

Tính tới thời điểm hiện tại, đây là thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam trong các lần tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới. Trước đó, Việt Nam từng một lần giành huy chương bạc vào năm 2019, cũng với nghề phay CNC.

"Tuy nhiên, kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới vẫn còn diễn ra đến hết tháng 11. Việt Nam vẫn còn nhiều hy vọng giành thêm huy chương, đặc biệt là ở nghề lắp đặt điện", ông Trường nói.

Việt Nam giành 2 huy chương bạc thi Kỹ năng nghề thế giới 2022 - Ảnh 2.

Kết quả nghề phay CNC được ban tổ chức công bố - Ảnh: Chụp màn hình

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới được xem là sân chơi lớn nhất trên quy mô toàn cầu dành cho các học sinh, sinh viên chuyên học nghề. Độ danh giá của sự kiện được xem tương đương với cuộc thi Olympic những môn khoa học như toán, lý, hóa, sinh... Kỳ thi được tổ chức hai năm một lần.

Trong hai năm qua, kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 từng nhiều lần trì hoãn do dịch COVID-19. Cuối cùng, ban tổ chức quyết định tổ chức một "phiên bản đặc biệt" cho lần thứ 46 này, diễn ra tại nhiều quốc gia trong hai tháng 10 và 11-2022.

Năm nay, kỳ thi thu hút hơn 1.000 thí sinh tranh tài, cùng với 1.000 chuyên gia, đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ ở 62 nghề.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đoàn Việt Nam có 11 thí sinh tham dự ở 10 nghề, bao gồm cơ điện tử, điện toán đám mây, lắp cáp mạng thông tin, công nghệ nước, lắp đặt điện, phay CNC, tiện CNC, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, thiết kế các kiểu tóc.

Đoàn Việt Nam sẽ thi tại sáu quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Áo, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Kinh phí tham dự của các thí sinh được lấy từ nguồn xã hội hóa và nguồn tự đảm bảo của các đơn vị tài trợ.

Lần đầu tiên Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới vào năm 2007. Trong các lần tham gia, đoàn Việt Nam đều nhận được các chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Tại Kazan (Cộng hòa Tatarstan, Nga) năm 2019, đoàn Việt Nam lần đầu đoạt huy chương bạc với nghề phay CNC.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2022: Thử thách lớn, cường độ cao Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2022: Thử thách lớn, cường độ cao

TTO - Trong tháng 10 và 11 này, 11 thí sinh của đoàn Việt Nam sẽ tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (World Skills) 2022 "phiên bản đặc biệt" vì diễn ra đồng thời tại 6 quốc gia khác nhau.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên