Xe
01/06/2024 07:14 GMT+7

Việt Nam đang thừa lốp ô tô

Nhu cầu về lốp xe ở Việt Nam thậm chí vượt quá nhu cầu về ô tô trong những năm gần đây.

Theo phân tích của Công ty nghiên cứu thị trường Research and Markets với nhiều khách hàng nằm trong Fortune 500, hơn 60% người dân Việt Nam đang sở hữu xe máy, cao hơn đáng kể so với mức trung bình trên toàn cầu.

Tốc độ sở hữu ô tô tăng chậm

Bên cạnh đó, tỉ lệ sở hữu ô tô của người dân tại Việt Nam là dưới 30 xe/1.000 người.

Với tỉ lệ sở hữu ô tô vẫn còn thấp, xe máy tiếp tục là phương tiện di chuyển được ưa chuộng tại Việt Nam. Dù là quốc gia đông dân thứ ba Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới, thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng tương đối chậm. Sản lượng ô tô tính đến năm 2022 mới đạt 334.000 chiếc.

Dù vậy, với tốc độ tăng trưởng hiện tại, kết hợp với nhu cầu điện khí hóa trong ngành ô tô, thị trường xe máy và ô tô tại Việt Nam nói chung có thể sẽ chứng kiến những thay đổi theo chiều hướng tích cực trong tương lai.

Nhu cầu lốp xe tăng nhanh

Đi cùng với sự phát triển chung của ngành, nhu cầu về lốp xe được dự báo cũng sẽ tăng lên. Chỉ trong năm 2023, nhu cầu về lốp xe ô tô đạt khoảng 2 triệu chiếc, vượt xa nhu cầu về ô tô.

Trong những năm gần đây, ngành sản xuất lốp xe của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Sản lượng vượt 30 triệu chiếc vào năm 2023. Tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là hơn 10% trong 5 năm qua.

Dù vậy, theo nghiên cứu của Research and Markets, Việt Nam đang trong tình trạng thừa lốp ô tô. Năm 2022, giá trị xuất khẩu lốp xe của Việt Nam đạt mức 2,172 tỉ USD, tăng gần 24% so với năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu lốp xe chỉ đạt 536 triệu USD, dẫn đến thặng dư thương mại 1,636 tỉ USD. Hơn 90% sản lượng lốp xe của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ.

Nhu cầu về lốp xe tại Việt Nam đang tăng mạnh trong vài năm qua - Ảnh minh họa: T/H

Nhu cầu về lốp xe tại Việt Nam đang tăng mạnh trong vài năm qua - Ảnh minh họa: T/H

Theo Research and Markets, trong số 10 đơn vị xuất khẩu lốp xe hàng đầu của Việt Nam hiện nay, chỉ có hai công ty nội là Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam (Casumina) và Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, còn lại là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các nhà sản xuất nổi tiếng toàn cầu như Bridgestone, Michelin, Yokohama, Kumho… đều có hoạt động sản xuất và thương mại ở Việt Nam. Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất Trung Quốc như Sailun cũng có sự hiện diện đáng kể ở đây, với sản lượng ước tính đạt hơn 18 triệu lốp xe mỗi năm.

Research and Markets đánh giá xuất khẩu lốp xe của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Khối lượng xuất khẩu ước tính đạt khoảng 32,1 triệu chiếc vào năm 2024 và 52,42 triệu chiếc vào năm 2033. Tốc độ tăng trưởng kép hằng năm trong giai đoạn 2024 - 2033 dự kiến đạt 5,6%.

Bên trong lốp xe đang chạy có gì, hoạt động ra sao?Bên trong lốp xe đang chạy có gì, hoạt động ra sao?

Việc bổ sung 'hạt cân bằng' vào bên trong lốp xe được cho là sẽ giúp cân bằng lốp tốt hơn (và qua đó giảm thiểu hư hại), đồng thời người dùng có thể quan sát rõ cơ chế vận hành khá thú vị bên trong trang bị này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên