11/06/2020 07:19 GMT+7

Việt Nam chỉ còn 8 bệnh nhân COVID-19 dương tính, ít nhất trong 3 tháng qua

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Sáng nay 11-6, Bộ Y tế cập nhật tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam, cho biết 96,4% bệnh nhân ghi nhận ở Việt Nam đã bình phục. Tại 7 bệnh viện còn 12 bệnh nhân nhưng chỉ có 8 người trong số này còn dương tính. Nhật Bản chuẩn bị mở lại du lịch.

Việt Nam chỉ còn 8 bệnh nhân COVID-19 dương tính, ít nhất trong 3 tháng qua - Ảnh 1.

Hai bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương vừa bình phục ngày 10-6, bệnh viện này đang còn điều trị 4 bệnh nhân và là nơi nhiều bệnh nhân COVID-19 nhất hiện nay - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hôm nay 11-6 là ngày thứ 56 không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng, 96,4% bệnh nhân đã bình phục, 12 người còn điều trị ở bệnh viện thì 11/12 người tiến triển tốt, chỉ có 8/12 người còn dương tính với COVID-19. Đây là thời điểm số bệnh nhân điều trị ít nhất trong 3 tháng qua, tương đương đầu tháng 3 khi Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn 2 của dịch.

Bệnh nhân duy nhất còn nặng là bệnh nhân 91 phi công người Anh cũng đang có tiến triển tốt và đang tập cai máy thở bằng cách ngưng máy thở cho bệnh nhân tự thở ngắt quãng, chức năng thần kinh, tim, gan, tiêu hóa, thận đều đã phục hồi tốt, phổi cải thiện nhiều.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, khu vực Đông Nam Á có tới gần 3.100 ca tử vong do COVID-19, Việt Nam là một trong 4 quốc gia ở khu vực không có ca tử vong đến thời điểm này. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cũng cho biết khu vực châu Á ghi nhận các dấu hiệu tích cực từ một số quốc gia, Nhật Bản chuẩn bị mở cửa du lịch trở lại với 4 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên