06/01/2020 22:13 GMT+7

Việt Nam chấp thuận Nhật Bản mở văn phòng lãnh sự tại Đà Nẵng

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông báo với Ngoại trưởng Nhật Motegi Toshimitsu sự đồng ý của Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Nhật đơn giản hóa hơn nữa thủ tục cấp visa cho người Việt.

Việt Nam chấp thuận Nhật Bản mở văn phòng lãnh sự tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nhật Motegi Toshimitsu (trái) trong buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: Chinhphu.vn

Ông Motegi hiện đang có chuyến thăm và làm việc chính thức từ ngày 5 đến 7-1 tại Việt Nam.

Phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết Tokyo đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam ở quốc tế và khu vực.

Ông nhấn mạnh Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề cùng quan tâm, ủng hộ quan điểm của Việt Nam và các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng không quên chúc mừng Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng để đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới và đề nghị Chính phủ Nhật Bản hợp tác thúc đẩy tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm nông, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Việt Nam chấp thuận Nhật Bản mở văn phòng lãnh sự tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Cũng trong ngày 6-1, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đã có cuộc gặp với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông báo việc Chính phủ Việt Nam chấp thuận đề nghị của Nhật Bản về việc mở văn phòng lãnh sự tại Đà Nẵng, đồng thời đề nghị Chính phủ Nhật Bản đơn giản hóa hơn nữa thủ tục cấp thị thực (visa) cho công dân Việt Nam.

Hai bên nhất trí phối hợp trong lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh, lao động, loại bỏ những công ty phái cử/tiếp nhận lao động, tổ chức môi giới du học không lành mạnh nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của lao động, thực tập sinh, lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982.

Việt Nam chấp thuận Nhật Bản mở văn phòng lãnh sự tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hai bộ trưởng ngoại giao chứng kiến lễ ký kết dự án Tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhân dịp này, hai bên đã tổ chức lễ ký kết công hàm trao đổi dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long sử dụng vốn vay ODA trị giá 11,891 tỉ yen và dự án Tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường sử dụng viện trợ không hoàn lại trị giá 2,7 triệu USD.

Cả hai dự án này đều có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam, trong đó dự án ở Hạ Long không chỉ góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường thành phố mà còn giảm thiểu nước thải sinh hoạt thành phố Hạ Long chảy xuống vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận.

5 năm đàm phán, vải thiều Việt chính thức sang Nhật 5 năm đàm phán, vải thiều Việt chính thức sang Nhật

TTO - Sau 5 năm đàm phán, quả vải thiều của Việt Nam đã chính thức được phép xuất khẩu sang Nhật Bản kèm theo quy định về kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vải thiều Việt Nam.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên