
Thông tin Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran 60 tấn hàng hóa là tin giả, nhưng được nhiều trang mạng chia sẻ lại với lượt tương tác lớn - Ảnh chụp màn hình
Những ngày vừa qua, trước sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ - Israel với Iran và ảnh hưởng của xung đột đến chuỗi cung ứng dầu thô, nhiều người Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến các diễn biến liên quan mới nhất.
Trong bối cảnh đó, thông tin Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran 60 tấn hàng hóa đã thu hút không ít sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Kèm theo là hình ảnh máy bay của Vietnam Airlines trên sân đỗ, với chú thích máy bay đang chờ nhận hàng viện trợ gồm mì ăn liền, gạo, nước mắm, quần áo sang Iran.
Nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ lại thông tin trên, nhận được hàng chục ngàn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận.
Tuy nhiên tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 19-3, khi được hỏi về thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định những thông tin này là "không đúng".
Trước khi Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng, nhiều người sử dụng mạng đã chỉ ra các điểm vô lý của thông tin Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran.
Một số khẳng định Iran là nước theo Hồi giáo nên không thể có chuyện Việt Nam chuyển các sản phẩm có nguồn gốc từ thịt heo, vốn là điều cấm kỵ với người theo đạo Hồi.
Nhiều người cũng tinh ý nhận ra bức ảnh đính kèm là sản phẩm của các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với những lỗi thường thấy kết hợp cắt ghép từ các hoạt động vận chuyển hàng không thông thường.
Việt Nam và Iran chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 4-8-1973. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng, nêu rõ lập trường đối với căng thẳng lần này giữa các bên tại Trung Đông.
Xung đột bùng phát hôm 28-2 vừa qua, sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Hậu quả khiến nhiều quan chức cấp cao Iran, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Các vụ tấn công cũng gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng và thường dân tại Iran.
Phía Iran sau đó đáp trả bằng việc phóng tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel, các căn cứ của Mỹ nằm trên lãnh thổ nhiều nước vùng Vịnh. Kể từ đó, hai bên bị cuốn vào vòng xoáy tập kích - trả đũa mỗi ngày và chưa có dấu hiệu cho thấy chiến sự sẽ sớm kết thúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận