
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị (Trường đại học Xây dựng Hà Nội) - Ảnh: H.Đ.
Đứng tại khuôn viên quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục vừa hoàn thành giai đoạn cải tạo đầu tiên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị (Trường đại học Xây dựng Hà Nội), cho biết viện là đơn vị nghiên cứu, thiết kế phương án chỉnh trang, cải tạo công trình này.
Ông đánh giá đây là dự án rất quan trọng của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên trong vấn đề nghiên cứu tổng thể, theo ông, đây là một bài toán rất khó vì thời gian thực hiện cực ngắn.
Thiết kế quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là bài toán khó
"Trước đây đã có một số đơn vị tư vấn, cùng nghiên cứu về phương án ở đây, tuy nhiên phương án của chúng tôi được chọn là phương án phù hợp, về tiến độ cũng như là thời gian triển khai và có sự hài hòa, gắn kết với tổng thể xung quanh" - ông Cường nói.
Theo ông Cường, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục - không gian văn hiến giữa lòng thủ đô, gần hồ Gươm - được thiết kế dựa trên nền tảng văn hóa, hướng tới sự phát triển hiện đại, tiến bộ. Ngôn ngữ thiết kế còn lồng ghép dấu ấn lịch sử 80 năm vẻ vang của đất nước.
"Ý tưởng của chúng tôi coi phần khung để xây dựng công trình là phần nền văn hiến trên một bảng màn hình LED rộng 12m, dài 17m để thể hiện sự hiện đại nằm trên nền văn hiến của thủ đô.
Và chúng tôi lựa chọn màu sắc làm sao có sự gần gũi nhất, thân thiện nhất với không gian phố cổ, không gian hồ Hoàn Kiếm.
Thay vì lựa chọn những hình ảnh hiện đại, có thể đôi khi sẽ trở nên lạc nhịp, lạc lõng ở khu vực này thì chúng tôi lựa chọn phương pháp các đường nét đơn giản" - vị này lý giải.

Màn hình LED đặt tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục - Ảnh: PHẠM TUẤN
Trước sự so sánh cho rằng khu vực màn hình LED hiện tại chưa đẹp bằng tòa nhà Hàm cá mập cũ, vị này cho biết đây không phải là công trình thay thế công trình Hàm cá mập.
Sau khi Hàm cá mập bị phá bỏ, tạo ra một quảng trường rộng rãi, đây là một tiện nghi đô thị. Vì vậy khi lắp đặt màn hình LED, vị Viện phó Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị cho biết đơn vị đã tính toán để hài hòa nhất với những công trình lân cận.
"Đặc biệt là công trình số 7 Đinh Tiên Hoàng sau khi hoàn thành sẽ cùng với màn hình LED này tạo thành một công trình tổng thể, có sự hài hòa, ăn nhập với không gian xung quanh.
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều giải pháp và đã có nhiều phương án của nhiều đơn vị được nghiên cứu, tuy nhiên chúng tôi cho rằng phương án này phù hợp với khu vực này từ tiến độ đến cảnh quan xung quanh, đây là phương án phù hợp nhất" - vị này nói thêm
Sẽ lắng nghe, cầu thị
Thông tin thêm, ông Cường cho biết những gì đang hiện hữu tại khu vực Hàm cá mập cũ chỉ là giai đoạn đầu của phân kỳ 1 trong việc cải tạo, chỉnh trang. Sau giai đoạn này, theo ông, đơn vị sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của cộng đồng.

Các bồn hoa, ghế ngồi dạng mô đun đã được lắp đặt, bố trí - Ảnh: PHẠM TUẤN
"Chúng tôi rất cầu thị trong việc đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai" - ông khẳng định.
Đặc biệt, ở phía dưới khu vực màn hình LED, hiện đang sử dụng các vật chắn để che các bốt điện hiện hữu. Khoảng 3-4 tháng tới, khi các bốt điện trên được di chuyển, ông Cường nói sẽ có những thiết kế, cải tạo làm sao phù hợp với không gian tại khu vực này.
Trong đó sẽ cố gắng đưa những chi tiết, hình ảnh hiện đại, phù hợp với thời đại ngày nay tại khu vực dưới màn hình LED, theo ông Cường.
Ngoài ra toàn bộ mặt nền của quảng trường sẽ được nghiên cứu, cải tạo sắp xếp lại các hệ thống tiện nghi đô thị.
Trong đó sẽ bố trí các ghế ngồi, bồn hoa theo dạng mô đun linh hoạt, được sắp xếp, tháo lắp, di chuyển theo từng sự kiện tổ chức tại quảng trường.
"Hiện phần cây xanh chưa được bổ sung thêm, sau đợt này chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu bổ sung thêm cây xanh và phần ghế ngồi dạng mô đun có thể sắp xếp các hình thức khác nhau, thay đổi các vị trí. Từ đó tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân.
Phần mặt nền chúng tôi sẽ sắp xếp những kiến trúc đơn giản, hài hòa, không lạ lẫm. Đặc biệt không đưa những kiến trúc châu Âu hay nước ngoài vào đây, chúng tôi muốn kiến trúc này phải là kiến trúc của Việt Nam, Hà Nội, kiến trúc phố cổ" - ông Cường nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận