18/02/2022 18:29 GMT+7

Viện Pasteur TP.HCM có lãnh đạo mới

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Ngày 18-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Vũ Trung giữ chức viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, thời gian giữ chức 5 năm.

Viện Pasteur TP.HCM có lãnh đạo mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Vũ Trung (bìa phải) được trao quyết định giữ chức phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế vào ngày 21-8-2020 - Ảnh: Cục Khoa học công nghệ và đào tạo cung cấp

Trước đó, GS.TS Phan Trọng Lân giữ chức viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM. Cuối năm 2021, ông Lân được Bộ Y tế bổ nhiệm và điều động giữ chức vụ cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung sinh năm 1972. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, ông Trung là phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế từ ngày 21-8-2020.

Ông Nguyễn Vũ Trung, phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa II, trước đó là phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, phó trưởng khoa kỹ thuật y học Trường đại học Y Hà Nội.

Viện Pasteur TP.HCM là một trong những viện nghiên cứu và thí nghiệm khoa học chuyên về các căn bệnh nhiệt đới cùng các dược phẩm ở Việt Nam. Viện được thành lập tại TP.HCM năm 1891, ban đầu có tên là Viện Pasteur Sài Gòn.

Năm 1976, viện được đổi tên thành Viện Dịch tễ học, đến năm 1991 thì đổi lại tên như hiện nay.

Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và do Cục Y tế dự phòng là cơ quan quản lý nhà nước thay mặt Bộ Y tế quản lý về chuyên môn.

Viện Pasteur TP.HCM có chức năng nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn tuyến trước, phòng chống dịch, đào tạo cán bộ chuyên ngành về vi sinh y học, miễn dịch, dịch tễ học; đề xuất với Bộ Y tế các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 20 tỉnh thành từ Lâm Ðồng đến Cà Mau.

Viện Pasteur TP HCM giải mã hoàn chỉnh gene virus H5N1 Viện Pasteur TP HCM giải mã hoàn chỉnh gene virus H5N1

Sáng nay (25-2), tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, đã chính thức công bố việc giải mã hoàn chỉnh 8 mảnh ARN của virus cúm A type H5N1. So sánh kết quả này với ngân hàng gene thế giới cho thấy có nhiều biến chủng so với gene được giải mã trong trận dịch cúm gà ở Hong Kong năm 1997.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên