31/01/2023 17:04 GMT+7

Viên nang phóng xạ mất tích đặt Tây Úc vào tình trạng cảnh báo

Ngày 31-1, Cơ quan an toàn hạt nhân của Úc thông báo gửi một đội được trang bị thiết bị chuyên dụng tham gia cuộc săn lùng một viên nang phóng xạ nhỏ bị mất tích.

Viên nang phóng xạ mất tích đặt Tây Úc vào tình trạng cảnh báo - Ảnh 1.

Một thành viên của nhóm điều phối việc tìm kiếm viên nang phóng xạ bị mất ở thành phố Cockburn, Úc - Ảnh: REUTERS

Cách đây khoảng hai tuần, một viên nang phóng xạ nhỏ đã rơi xuống từ một chiếc xe tải ở bang Tây Úc. Các nhà chức trách vẫn chưa biết vị trí rơi của viên nang.

Hiện chỉ biết xe tải này đã đi được 1.400km từ phía bắc Newman, một thị trấn nhỏ ở vùng Kimberley xa xôi, đến một cơ sở lưu trữ ở vùng ngoại ô phía đông bắc của Perth - thủ phủ và thành phố lớn nhất bang Tây Úc. 

Sau khi viên nang phóng xạ "mất tích", phần lớn Tây Úc đã được đặt trong cảnh báo bức xạ.

Viên nang bị mất là một phần của thiết bị đo mật độ quặng sắt đã được Hãng khai khoáng Rio Tinto ủy thác cho một nhà thầu chuyên nghiệp để vận chuyển. Hôm 30-1, Rio Tinto đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố trên.

Cơ quan Bảo vệ bức xạ và An toàn hạt nhân Úc (ARPNSA) cho biết họ đang làm việc với chính quyền Tây Úc để xác định vị trí viên nang phóng xạ. Tổ chức Khoa học và Công nghệ hạt nhân Úc cũng đã gửi các chuyên gia tìm kiếm cũng như thiết bị phát hiện bức xạ tham gia nỗ lực này.

Tăng cường tìm kiếm viên nang phóng xạ

Ngày 31-1, Tây Úc đưa ra cảnh báo mới cho những người lái xe dọc theo đường cao tốc nơi viên nang phóng xạ bị rơi. Các xe được yêu cầu cẩn thận khi đến gần các nhóm tìm kiếm, vì các phương tiện mang máy dò bức xạ đang di chuyển với tốc độ chậm.

"Sẽ mất khoảng năm ngày để di chuyển theo lộ trình ban đầu (của xe tải), ước tính khoảng 1.400km, với các đội di chuyển về phía bắc và phía nam dọc theo đường cao tốc Great Northern", đại diện của Sở Cứu hỏa và Dịch vụ khẩn cấp Tây Úc cho biết.

Theo Hãng tin Reuters, máy đo mật độ quặng sắt được lấy từ khu mỏ Gudai-Darri của Rio Tinto vào ngày 12-1. Khi mở ra để kiểm tra vào ngày 25-1, các nhân viên phát hiện đã bị gãy, một trong bốn bu lông và ốc vít từ máy đo cũng biến mất.

Các nhà chức trách nghi ngờ việc chiếc xe tải rung lắc trên đường đã khiến các vít và chốt bị lỏng, làm viên nang phóng xạ rơi ra và lọt qua khe hở trên xe tải.

Viên nang trên có màu bạc, đường kính 6mm và dài 8mm, chứa Caesium-137 phát ra bức xạ tương đương 10 tia X mỗi giờ.

WHO cập nhật danh sách thuốc phòng thảm họa hạt nhânWHO cập nhật danh sách thuốc phòng thảm họa hạt nhân

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tổ chức Y tế thế giới - WHO - cập nhật danh sách thuốc khuyến nghị các quốc gia nên dự trữ cho những trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên