16/12/2022 11:04 GMT+7

Mỹ yêu cầu Úc dẫn độ cựu phi công huấn luyện quân sự cho Trung Quốc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Chính phủ Mỹ đã gửi Úc yêu cầu dẫn độ cựu phi công thủy quân lục chiến Mỹ Daniel Duggan, người bị cáo buộc vi phạm luật kiểm soát vũ khí của Mỹ khi tham gia huấn luyện các phi công quân sự Trung Quốc hạ cánh trên hàng không mẫu hạm.

Mỹ yêu cầu Úc dẫn độ cựu phi công huấn luyện quân sự cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Cựu phi công thủy quân lục chiến Mỹ Daniel Duggan - Ảnh: GUARDIAN

"Mỹ đã đưa ra yêu cầu chính thức về việc dẫn độ ông Duggan", ông Trent Glover, luật sư đại diện Chính phủ Mỹ, nói với một tòa án tại thành phố Sydney (Úc) ngày 16-12.

Ông Glover cho biết bộ trưởng Tư pháp Úc có thời hạn đến ngày 25-12 để đưa ra quyết định, theo hiệp ước dẫn độ song phương.

Bên ngoài tòa án, luật sư Dennis Miralis của ông Duggan tuyên bố Úc nên phản đối việc dẫn độ, bởi vì Úc không có điều luật tương đương với các cáo buộc trong bản cáo trạng năm 2017 của Mỹ đối với ông Duggan.

"Úc không có lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc, Úc không trừng phạt Trung Quốc, do đó việc dẫn độ không thể áp dụng bởi không đáp ứng yêu cầu về tội phạm kép", ông Miralis chỉ ra.

Luật sư của ông Duggan cũng lập luận rằng đây là các cáo buộc "chính trị".

Theo Hãng tin Reuters, ông Miralis từng cho biết ông Duggan phủ nhận việc vi phạm bất kỳ luật nào và là một công dân Úc đã từ bỏ quốc tịch Mỹ.

Ông Duggan bị bắt tại một thị trấn nông thôn của Úc vào tháng 10 vừa rồi, sau khi trở về từ Trung Quốc.

Bản cáo trạng của Mỹ cáo buộc "ông Duggan đã huấn luyện quân sự cho các phi công Trung Quốc" thông qua một trường dạy bay ở Nam Phi ba lần vào năm 2010 và 2012, khi ông còn là công dân Mỹ.

Ông Duggan bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí, bao gồm việc cung cấp dịch vụ hàng không ở Trung Quốc, đánh giá các học viên phi công quân sự Trung Quốc và hướng dẫn hạ cánh máy bay trên hàng không mẫu hạm.

Cựu phi công này phải đối mặt với nhiều cáo buộc của Mỹ, bao gồm âm mưu xuất khẩu dịch vụ quốc phòng sang Trung Quốc, âm mưu rửa tiền và vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí.

Ông Duggan hiện là công dân Úc và đã làm việc tại Trung Quốc từ năm 2014. Ông từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2017.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa quyết định về TikTok Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa quyết định về TikTok

TTO - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết bà vẫn chưa quyết định liệu cơ quan này có tham gia cùng Thượng viện ủng hộ dự luật cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của Chính phủ Mỹ hay không. Thượng viện trước đó đã thông qua luật này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên