Tag: rò rỉ phóng xạ

2,5 tấn uranium biến mất ở Libya

Đây là thông tin rất đáng lo ngại bởi nguồn nguyên liệu uranium dù là thô này vẫn có thể gây ra nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Viên nang phóng xạ mất tích đặt Tây Úc vào tình trạng cảnh báo

Ngày 31-1, Cơ quan an toàn hạt nhân của Úc thông báo gửi một đội được trang bị thiết bị chuyên dụng tham gia cuộc săn lùng một viên nang phóng xạ nhỏ bị mất tích.

Các nhà khoa học Nga phát triển lớp phủ giảm thiểu nguy cơ rò rỉ phóng xạ

Các nhà khoa học Nga đã tìm ra giải pháp giảm thiểu nguy cơ rò rỉ phóng xạ - tháo gỡ một trong những vấn đề cấp bách mà các lò phản ứng hạt nhân gặp phải.

10 năm thảm họa Fukushima: Người Nhật vẫn ám ảnh với năng lượng hạt nhân

TTO - Mười năm sau thảm họa kép động đất - sóng thần, người dân Nhật Bản vẫn ám ảnh với "nhân tai" từ sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của tỉnh Fukushima, khiến hơn 160.000 người phải đi định cư nơi khác.

Tàu ngầm hạt nhân Liên Xô chìm dưới biển bất ngờ rò rỉ phóng xạ cao khủng khiếp

TTO - Một tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô bị chìm hàng chục năm ngoài khơi Na Uy từ thời Chiến tranh lạnh bất ngờ phát ra lượng phóng xạ cao gấp 800.000 lần mức bình thường khiến các nhà khoa học chú ý.

Nguồn phóng xạ hạt nhân nằm ở... tiệm phế liệu, xử lý thế nào?

TTO - Năm 2018, Lâm Đồng diễn tập ứng phó tình huống vận chuyển nguồn phóng xạ kín, năm nay ứng phó tình huống phát hiện, thu gom nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.

​Nhật bồi thường cho nạn nhân ung thư vì sự cố Fukushima

TTO - Một công nhân làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vừa được chính phủ Nhật Bản bồi thường sau khi được xác nhận mắc ung thư tuyến giáp do sự cố rò rỉ phóng xạ sau trận động đất - sóng thần năm 2011.

Nước Nhật tháng 3, những nỗi đau chưa dứt

TTO - 5 năm nay, những ngày tháng 3 ở Nhật là những ngày đầy ắp thông tin về các địa phương bị thiên tai, về những con số thống kê thiệt hại hay mức độ hồi phục, và cả về những tâm sự trong lòng người.

Cựu công nhân nhà máy Fukushima mắc bệnh ung thư

TTO - Các quan chức Nhật Bản ngày 20-10 xác nhận một cựu công nhân nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi đã mắc bệnh ung thư sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy này 4 năm trước.

Cực kỳ nguy hiểm nếu hộp chứa nguồn phóng xạ bị mở

TTO - Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu hộp chứa nguồn phóng xạ bị người không có kiến thức an toàn phóng xạ mở, phá hủy.