08/07/2022 11:34 GMT+7

Video: Khoảnh khắc ông Abe Shinzo bị ám sát từ phía sau

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông tiến đến từ phía sau cựu thủ tướng Abe Shinzo và nổ súng. Khói và tia lửa tóe ra, ông Abe đứng vững sau phát thứ nhất nhưng gục ngã trước phát súng thứ hai.

Khoảnh khắc ông Abe bị bắn - Nguồn: TWITTER

Cựu thủ tướng Abe bị ám sát khi đang diễn thuyết tại thành phố Nara của Nhật Bản sáng 8-7 (giờ địa phương), chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Thượng viện.

Theo Hãng tin Reuters, ông Abe đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu ở ngực. Đài NHK dẫn các nguồn tin từ cảnh sát cho biết ông Abe vẫn còn tỉnh và phản ứng khi được đưa đến bệnh viện.

Một đoạn clip trên mạng xã hội Twitter đã ghi lại khoảnh khắc ông Abe bị ám sát từ phía sau. Một nhân chứng kể lại cựu thủ tướng Nhật vẫn còn đứng vững sau phát súng đầu tiên, nhưng gục ngã khi phát súng thứ hai nổ.

Khung cảnh hiện trường trở nên hỗn loạn sau khi có tiếng súng nổ.

Video: Khoảnh khắc ông Abe Shinzo bị ám sát từ phía sau - Ảnh 2.

Vị trí ông Abe (phải) và hướng súng bắn (trái) - Ảnh chụp từ clip

Một nghi can nam giới tên Yamagami Tetsuya (42 tuổi) đã bị bắt. Cảnh sát cũng đã thu được khẩu súng tại hiện trường.

"Mỹ đau buồn và bị sốc trước vụ việc", Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel bày tỏ.

"Ông Abe đã là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhật Bản và là đồng minh vững chắc của Mỹ. Chính phủ Mỹ và người dân Mỹ đang cầu nguyện cho sự an toàn của ông Abe, gia đình ông ấy và người dân Nhật Bản" - ông Emanuel nói trong một tuyên bố. 

Ông Abe từng là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản. Ông rời khỏi chính trường tháng 9-2020 nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong Đảng Dân chủ tự do cầm quyền, và sức ảnh hưởng lớn trong nghị viện Nhật Bản.

Trực thăng đưa ông Abe tới bệnh viện - Nguồn: MBS NEWS

Cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo bị bắn vào ngực, có khả năng tử vong Cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo bị bắn vào ngực, có khả năng tử vong

TTO - Đài NHK đưa tin cựu thủ tướng Abe Shinzo của Nhật Bản được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chảy máu, sau khi đổ gục trong lúc phát biểu tại thành phố Nara ở phía tây nước này trưa 8-7.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên