09/11/2020 17:59 GMT+7

Vì sao Trung Quốc chưa chúc mừng ông Biden?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - 'Theo hiểu biết của chúng tôi, kết quả bầu cử sẽ được quyết định theo các luật và quy định của Mỹ', người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trả lời trong cuộc họp báo ngày 9-11.

Vì sao Trung Quốc chưa chúc mừng ông Biden? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân - Ảnh: AFP

Theo Hãng thông tấn AFP, Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia chưa lên tiếng chúc mừng ứng viên Joe Biden. Trong khi truyền thông Mỹ trước đó đồng loạt tuyên bố ông Biden là tổng thống đắc cử của Mỹ, kéo theo hàng loạt lời chúc mừng từ nhiều lãnh đạo thế giới.

Tại châu Á, lãnh đạo các nước Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản cũng gởi lời chúc mừng tới ông Biden, đồng thời bày tỏ hi vọng mối quan hệ giữa các nước này với Mỹ sẽ tiếp tục tốt dưới thời Biden.

Tuy nhiên, Trung Quốc, Nga và Mexico vẫn giữ thái độ thận trọng quan sát trong bối cảnh đương kim Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đấu pháp lý về kết quả bầu cử. Ông nhấn mạnh kết quả bầu cử phải do lá phiếu hợp pháp của dân Mỹ quyết định, không phải truyền thông Mỹ.

Khi được hỏi tại sao không chúc mừng ông Biden, người phát ngôn Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mở đầu bằng việc lưu ý "chỉ có ông Biden tự tuyên bố chiến thắng".

"Theo hiểu biết của chúng tôi, kết quả bầu cử sẽ được quyết định theo các luật và quy định của Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời trong cuộc họp báo ngày 9-11.

Tuy nhiên, tại một câu hỏi khác cũng liên quan Mỹ, ông Bân lại bày tỏ hi vọng "tân chính quyền Mỹ có thể tìm được điểm giao thoa với Trung Quốc", theo AFP.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ liên tục trượt dốc kể từ khi ông Trump lên nắm quyền năm 2017. Khởi đầu từ thương mại, căng thẳng Mỹ - Trung đã lan sang các vấn đề khác như nhân quyền, Biển Đông và hệ tư tưởng.

Tờ South China Morning Post của Hong Kong ngày 9-11 dẫn nhận định của các chuyên gia Trung Quốc cho biết dù ngoài mặt tỏ ra thận trọng, trong lòng Bắc Kinh đang rất trông chờ vào tân chính quyền Biden.

Shi Yinhong, một cố vấn của chính phủ Trung Quốc, tin rằng chính quyền Biden sẽ tái đàm phán lại thỏa thuận thương mại sơ bộ vì các mục tiêu hiện nay là "không tưởng". 

"Việc tái đàm phán thỏa thuận thương mại đó vô tình lại trùng với ý muốn của Trung Quốc", ông Shi nêu quan điểm.

Nước Mỹ hậu bầu cử - Kỳ cuối: Nước Mỹ hậu bầu cử - Kỳ cuối: 'Mối đe dọa chiến lược' Trung Quốc

TTO - Trong đối thoại chiến lược Mỹ - Trung năm 2009, tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng: 'Chúng ta không thể dự đoán chắc chắn tương lai sẽ như thế nào, nhưng chúng ta biết điều này: Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ định hình thế kỷ 21'.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên