24/07/2024 14:24 GMT+7

Vì sao tôm Việt Nam chế biến luôn dẫn đầu 'đường đua' xuất khẩu?

Mới đây, theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm nửa năm 2024 tăng trưởng cao, trong đó tôm chế biến sâu đang có lợi thế cạnh tranh tốt hơn so với Ấn Độ, Ecuador, Trung Quốc…

Tôm Việt chế biến sâu được nhiều thị trường ưa chuộng như Nhật Bản, Hàn Quốc... - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Tôm Việt chế biến sâu được nhiều thị trường ưa chuộng như Nhật Bản, Hàn Quốc... - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Ngày 24-7, Tuổi Trẻ Online trao đổi với ông Nguyễn Văn Phúc, doanh nghiệp thủy sản ở Hải Phòng, về tôm chế biến, hàng giá trị gia tăng của các nước và Việt Nam.

"Gần đây các nước đều đã bắt đầu tham gia cuộc đua chế biến tôm. Chẳng hạn Ecuador có dây chuyền sản xuất hàng chế biến giá trị gia tăng khoảng 91 tấn tôm thẻ chân trắng nguyên liệu/ngày. Còn Ấn Độ cũng thế, có chiến lược đầu tư chế biến sâu làm "vũ khí".

Ecuador và Ấn Độ đang có giá thành tôm nguyên liệu rất rẻ, chưa kể vị trí địa lý cũng gần với những thị trường chính như EU và Mỹ. 

Thậm chí, Trung Quốc có tới 1.000 nhà máy chế biến tôm, từ nhập khẩu tôm nguyên liệu để phục vụ nội địa nhưng tôm sú luộc Việt Nam Trung Quốc mua nhiều", ông Phúc nhìn nhận tình hình.

Đánh giá riêng tôm Việt có chỗ đứng ở nhiều thị trường ưa chuộng các sản phẩm chế biến sâu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Anh, Mỹ, EU..., ông Phúc lý giải: 

"Tôm Việt chế biến rất phong phú; trình độ chế biến chung của các doanh nghiệp tôm Việt được các thị trường ngoại đánh giá cao, là một lợi thế cạnh tranh lớn".

Các sản phẩm tôm giá trị gia tăng nổi bật của Việt Nam như tôm bao bột, tôm chiên, tôm tẩm gia vị, tôm xẻ bướm, tôm xiên que, tôm tempura, tôm nobashi, há cảo tôm, sủi cảo tôm gừng...

Trước đó, "vua tôm" Lê Văn Quang - chủ tịch Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - cũng thừa nhận Việt Nam chế biến nhiều hàng giá trị gia tăng mà Ecuador và Ấn Độ không chế biến được, hoặc chế biến được ít nên tôm Việt chế biến có thế mạnh.

Trong khi đó, một lãnh đạo ở VASEP cho rằng Ấn Độ và Ecuador nếu có ý định xuất khẩu tôm chế biến sang các thị trường, có thể phải mất 5 - 10 năm nữa mới đạt được trình độ chế biến tôm Việt hiện nay.

"Đặc biệt, hàng giá trị gia tăng của Việt Nam tại thị trường Nhật vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh tốt hơn so với các nguồn cung khác như Ấn Độ, Ecuador. Chưa kể người tiêu dùng ngày càng tiết kiệm thời gian, nên các sản phẩm tiện lợi, dễ chế biến ngày càng được chú ý", vị này nói.

Hiện nay sản phẩm tôm chế biến giá trị gia tăng chiếm 40 - 45% tổng giá trị xuất khẩu tôm hằng năm. 

Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản và đứng trong số 5 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Quý 3-2024, nhu cầu sẽ phục hồi, giá tôm xuất khẩu sẽ tăng

Theo VASEP, 6 tháng đầu năm giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam đạt gần 1,6 tỉ USD, tăng 6%. Riêng trong tháng 6 tăng cao hơn so với các tháng trước, đạt 344 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hong Kong đạt 328 triệu USD, sang Mỹ đạt 303 triệu USD, sang Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt đạt 229 triệu USD và 149 triệu USD.

VASEP đánh giá theo quy luật thị trường, kể từ quý 3-2024 trở đi, các nhà nhập khẩu tăng cường mua vào để chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho các dịp lễ, Tết cuối năm. Các vấn đề tồn kho và khó khăn vận tải sẽ giảm bớt, nhu cầu sẽ phục hồi và giá sẽ tăng lại.

Ấn Độ và Ecuador bán tôm cho Trung Quốc giá rẻ nhất 10 năm qua, tôm Việt Nam bán sao?Ấn Độ và Ecuador bán tôm cho Trung Quốc giá rẻ nhất 10 năm qua, tôm Việt Nam bán sao?

Ấn Độ và Ecuador bán chỉ hơn 4-5 USD/kg tôm. Đây là mức giá nhập khẩu tôm thấp nhất trong 10 năm qua. Vậy tôm Việt Nam xuất vào Trung Quốc sẽ ra sao thời gian tới?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên