
Vết bầm bí ẩn trên bàn tay trái của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos - Ảnh: Snopes
Mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng kèm hình ảnh cho rằng tay trái của Tổng thống Mỹ Donald Trump có vết bầm rõ rệt khi ông dự các sự kiện bên lề WEF tại Davos, đặc biệt là vào ngày 22-1.
Ảnh thật, không phải do AI tạo ra
Theo kết luận của trang kiểm chứng Snopes, các hình ảnh nói trên là ảnh thật, được chụp bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không có dấu hiệu bị chỉnh sửa hay tạo ra bằng công cụ AI.
Nhiều bức ảnh được đăng tải trên kho ảnh bản quyền Getty Images cho thấy vết bầm sẫm màu xuất hiện trên tay trái ông Trump trong các sự kiện ngày 22-1, trong khi ảnh chụp một ngày trước đó chưa ghi nhận dấu hiệu này.
Trao đổi với Snopes qua email, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vết bầm xuất hiện sau khi ông Trump va tay vào góc bàn ký văn kiện trong một sự kiện tại Davos.
Cụ thể, sự việc xảy ra trong lễ ký hiến chương của "Hội đồng Hòa bình" - một tổ chức được thành lập nhằm giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas diễn ra ngày 22-1 tại Davos.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí về vết bầm trên tay trái khi trở về Washington từ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ), trên chuyên cơ Air Force One ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS
Cùng ngày, trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cũng trực tiếp trả lời câu hỏi của phóng viên về vết bầm trên tay. Tổng thống Mỹ nói ông "va tay vào bàn" và có bôi kem để giảm sưng, đồng thời cho rằng việc dùng aspirin hằng ngày có thể khiến cơ thể dễ bị bầm tím hơn.
"Aspirin tốt cho tim, nhưng nếu bạn không thích bị bầm tím thì có thể không nên dùng", ông Trump nói.
Nhà Trắng lên tiếng giải thích
Theo Hãng tin AP, từ tháng 7-2025, Nhà Trắng từng thông tin đội ngũ y tế phát hiện ông Trump bị suy tĩnh mạch mạn tính, một tình trạng phổ biến ở người lớn tuổi khiến máu dễ ứ đọng trong tĩnh mạch.
Bà Leavitt khi đó cũng cho biết các vết bầm trên tay ông Trump có thể liên quan đến việc bắt tay thường xuyên cùng với thói quen dùng aspirin để giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.
Trước đó, vào tháng 3-2025, ông Trump cũng từng xuất hiện vết bầm ở tay phải, và Nhà Trắng giải thích nguyên nhân tương tự. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time cuối năm 2024, ông Trump cũng thừa nhận tay mình dễ bị bầm do lịch trình dày đặc và tiếp xúc nhiều.
Ảnh chụp ngày 23-1 từ một nhiếp ảnh gia khác cho thấy tay trái của ông Trump đã ít bầm hơn, da tay trông nhạt màu hơn so với ngày trước đó. Theo Snopes, điều này có thể do vết bầm tự mờ dần theo thời gian hoặc được che bằng trang điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận