28/12/2019 11:50 GMT+7

Vì sao số khách du lịch đến Đà Nẵng 2019 'chênh' hơn 1,6 triệu lượt?

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Trong khi Sở Du lịch TP Đà Nẵng đưa ra con số khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2019 ước đạt 8,69 triệu lượt thì Cục Thống kê TP đưa ra con số thấp hơn nhiều là 7,08 triệu lượt.

Vì sao số khách du lịch đến Đà Nẵng 2019 chênh hơn 1,6 triệu lượt? - Ảnh 1.

Du khách Hàn Quốc tham quan chụp ảnh tại chợ Hàn, Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 28-12, Cục Thống kê TP Đà Nẵng họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội TP Đà Nẵng năm 2019. Theo đơn vị này, năm 2019 con số khách du lịch cơ sở lưu trú phục vụ là 7,08 triệu lượt, trong đó khách trong nước 4,91 triệu lượt, khách quốc tế 2,16 triệu lượt.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê cũng đưa ra con số khách du lịch cơ sở lữ hành phục vụ là 2,05 triệu lượt. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị và báo chí sử dụng con số thống kê khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2019 là 7,08 triệu lượt làm con số chính thức.

Tuy nhiên, tại buổi báo cáo hoạt động du lịch năm 2019 hôm 26-12 mới đây, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đưa ra con số tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt 8,69 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ướt đạt 3,52 triệu lượt, khách trong nước ước đạt 5,16 triệu lượt.

Ông Trần Văn Vũ, cục trưởng Cục Thống kê, cho biết con số thống kê do các sở tự thu thập không thể sử dụng thay thế con số thống kê chính thức. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Bình, phó giám đốc Sở Du lịch, cho rằng có sự chênh lệch giữa tiêu chí thống kê của cục và của sở.

Ngoài ra, còn có sự khác biệt về nguồn số lượng thống kê, do đó hai con số này trước nay chưa tiệm cận với nhau. 

"Hiện thành phố đề nghị sử dụng con số của ngành thống kê làm con số chính thức. Do đó, Sở Du lịch đã làm việc với Cục Thống kê để xây dựng một phương pháp tính thống nhất. Hiện mỗi nơi đưa ra một số cũng khó khăn cho việc tổng hợp tình hình kinh tế xã hội của địa phương" - ông Bình nói.

Du lịch Đà Nẵng: Nên chú trọng khách giàu, giảm phụ thuộc khách Hàn Quốc, Trung Quốc Du lịch Đà Nẵng: Nên chú trọng khách giàu, giảm phụ thuộc khách Hàn Quốc, Trung Quốc

TTO - Đà Nẵng cần giảm phụ thuộc nguồn khách Trung Quốc, Hàn Quốc để hướng tới các thị trường bền vững, có khả năng chi tiêu cao. Không chạy theo số lượng, tập trung vào thu hút chi tiêu, xây dựng sản phẩm dịch vụ cao cấp.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên