
TP.HCM hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài "Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở TP.HCM đang được lập danh sách trợ cấp" đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc.
Trong đó có nhiều ý kiến thắc mắc vì sao chính sách chỉ hỗ trợ phụ nữ trước 35 tuổi sinh đủ 2 con mà không áp dụng cho các trường hợp khác, là phụ nữ từ 35 tuổi trở lên?
Sao không áp dụng với tất cả phụ nữ sinh 2 con?
"Sao lại phải dưới 35 tuổi? Cuộc sống ở các thành phố lớn để sinh đủ 2 con là điều rất đáng khen ngợi. Chưa kể việc sinh con hiện nay sẽ muộn hơn vì nhiều yếu tố như phải đảm bảo kinh tế gia đình và nhiều yếu tố khác thì mới sinh thêm đứa thứ 2.
Tôi nghĩ nên áp dụng dưới 40 tuổi ở các thành phố lớn, dưới 35 tuổi ở các vùng khác. Làm như vậy mới đảm bảo đúng thực tế tình hình sinh nở hiện nay", bạn đọc tên Trọng đề xuất.
Tương tự, bạn đọc Tran Anh đặt câu hỏi vì sao con thứ hai phải từ năm 2024 trở về sau, còn sinh năm trước đó như năm 2021, 2022, 2023 lại không được nhận? "Nếu vài năm sau sinh thêm đứa thứ 3, 4, 5 nữa thì sao, chính sách có hỗ trợ tiếp không?", bạn đọc Haiyen thắc mắc.
"Hiện tại nhiều phụ nữ sinh con trễ. Nên sinh đủ 2 con là thưởng tiền, chứ không cần giới hạn về tuổi tác", bạn đọc SG nêu quan điểm.
Trước nhiều ý kiến thắc mắc vì sao chỉ hỗ trợ cho phụ nữ sinh con dưới 35 tuổi mà không mở rộng các trường hợp khác như phụ nữ từ 35 tuổi trở lên hoặc chỉ cần phụ nữ sinh đủ 2 con là hỗ trợ, bạn đọc Huan lý giải: "Chính sach này gọi là khuyến khích sinh. Nếu sinh dưới 35 tuổi thì em bé sinh ra khỏe mạnh và thông minh hơn, mẹ cũng ít gặp biến chứng trong quá trình sinh nở".
"Hai vợ chồng nuôi nhau còn khó mà lo đủ đầy cho con còn khó hơn. Quan trọng nhất vẫn phải giải quyết từ gốc rễ. Cần xem lại những chính sách hỗ trợ gia đình trong và sau khi sinh có tốt nhất chưa.
Phụ nữ sinh trước, trong và sau khi sinh có bị phân biệt trong công việc không, chính sách xã hội đối với trẻ nhỏ như thế nào...
Tôi thấy chính sách miễn học phí và viện phí rất tốt. Nhưng tôi đang cân nhắc về việc có con sau khi cưới, thấy có hy vọng hơn cho tương lai nếu có những chính sách như vậy", bạn đọc Anh Thư Nguyễn chia sẻ.
Phụ nữ giảm mạnh khả năng sinh sản từ 35 tuổi trở lên
Trước những thắc mắc của nhiều bạn đọc, ông Phạm Chánh Trung - chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM - cho biết thành phổ đã ban hành nghị quyết số 40/2024 ngày 11-12-2024 của HĐND TP.HCM quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn TP.HCM.
Chính sách này xây dựng dựa trên thông tư số 01/2021 ngày 25-1-2021 của Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
Nội dung chính sách hỗ trợ cho "phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi" được thể hiện rõ trong thông tư trên.
Ngoài ra theo khuyến cáo từ các chuyên gia y tế, khả năng sinh sản của phụ nữ có sự thay đổi theo độ tuổi. Ở độ tuổi 20-24, phụ nữ có khả năng dễ thụ thai nhất. Sau đó khả năng này giảm dần, và ở mốc 35 tuổi trở đi bắt đầu giảm mạnh.
Đến khi bước sang tuổi 45, rất ít phụ nữ có thể thụ thai tự nhiên.
Bên cạnh khả năng thụ thai, phụ nữ càng lớn tuổi sinh con càng đối diện nguy cơ cao gặp biến chứng trong thai kỳ như tiểu đường, cao huyết áp…; nguy cơ sẩy thai.
Đặc biệt nguy cơ con chậm phát triển về thần kinh vận động cũng tăng theo tuổi của mẹ. Lý do là mẹ càng lớn tuổi thì khả năng các nhiễm sắc thể ở trứng dính vào nhau càng cao, dẫn đến các bệnh liên quan đến rối loạn nhiễm sắc thể cho thai nhi như hội chứng Down, Edwards…
Theo một nghiên cứu, mẹ 25 tuổi có tỉ lệ sinh con bị bệnh Down chỉ là 1/1.250; 30 tuổi là 1/952, trên 35 tuổi là 1/378, trên 45 tuổi là 1/30...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận