17/10/2025 13:32 GMT+7

Vì sao phó giám đốc từ chối phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên?

Sau sự cố kê khống tán sỏi, việc bổ nhiệm chức danh giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên gặp khó khăn, chưa tìm được người ngồi vào "ghế nóng" này. Phó giám đốc bệnh viện được giao phụ trách thì cũng từ chối nhiệm vụ này.

Vì sao phó giám đốc từ chối phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên? - Ảnh 1.

Bệnh nhân được thăm khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 17-10, ông Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết sở đang thực hiện công tác cán bộ để bổ nhiệm vị trí giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sau khi ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Phó giám đốc điều hành bệnh viện - có đơn xin từ chối nhận nhiệm vụ.

Theo ông La, trước đó Sở Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định giao ông Nguyễn Ngọc Thịnh giữ chức Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

Tuy nhiên ngay trong buổi công bố, ông Thịnh nộp đơn xin không nhận nhiệm vụ vì cho rằng bản thân không đủ sức đảm đương khối lượng công việc lớn và chịu nhiều áp lực. Ông cũng xin thôi điều hành bệnh viện với lý do cá nhân.

"Ông Thịnh không thoái thác trách nhiệm, mà trong đơn nêu rõ mình không đủ sức trước nhiều áp lực công việc và mong muốn sớm có người thay thế để bệnh viện ổn định. Trước mắt, sở vẫn giao ông Thịnh tạm điều hành bệnh viện cho đến khi có giám đốc mới", Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - xác nhận đã gửi đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện.

Ông Thịnh cho biết trước khi nộp đơn, ông đã báo cáo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế, đồng thời đề nghị giao nhiệm vụ cho người khác vì tình hình của bệnh viện hiện rất phức tạp, khối lượng công việc nhiều và áp lực quá lớn.

Vì sao phó giám đốc từ chối phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên? - Ảnh 2.

Ông Nay Phi La (trái) trao quyết định Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho ông Nguyễn Ngọc Thịnh. Hiện ông Thịnh có đơn xin không điều hành vì lý do cá nhân - Ảnh: MAI LÊ

"Nhận nhiệm vụ điều hành hay chức vụ giám đốc đồng nghĩa phải chịu trách nhiệm toàn diện, trong khi hiện nay bệnh viện còn nhiều vấn đề tồn đọng, vượt quá khả năng cá nhân tôi.

Nếu nhận thì phải làm tròn trách nhiệm, nhưng nhìn lại thực tế tôi thấy mình không thể đảm đương nổi. Những vấn đề tại bệnh viện cần có sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế và UBND tỉnh, nên tôi xin từ chối", ông Thịnh chia sẻ.

Ông nói thêm bản thân mong muốn được tập trung cho công tác chuyên môn và hỗ trợ người kế nhiệm khi bệnh viện có giám đốc mới, nhằm giúp bệnh viện sớm ổn định sau thời gian biến động.

Nỗ lực tìm nhân sự làm giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Về hướng nhân sự sắp tới, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nay Phi La cho biết đang rà soát, xem xét khả năng điều động lãnh đạo từ các bệnh viện khác, hoặc bố trí một phó giám đốc sở đảm nhiệm chức danh giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

"Theo quy định mới, phó giám đốc sở không được kiêm nhiệm giám đốc bệnh viện, chỉ giám đốc sở mới được kiêm. Nhưng khối lượng công việc của tôi hiện quá lớn, nên Sở Y tế đang tính phương án vận động một phó giám đốc sở nhận nhiệm vụ này. Điều chúng tôi mong muốn là tìm được người đủ năng lực, tâm huyết để lãnh đạo bệnh viện hoạt động hiệu quả", ông La chia sẻ.

Ngày 3-10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - để điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Giáp bị cáo buộc liên quan vụ việc máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn được ghi nhận sử dụng, thu tiền điều trị của nhiều bệnh nhân.

Sau khi ông Giáp bị bắt, Sở Y tế phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh tạm thời phụ trách, điều hành bệnh viện nhằm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau ông Thịnh có đơn xin không nhận nhiệm vụ này.

Vì sao phó giám đốc từ chối phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên?- Ảnh 4.Vụ kê khống gần 500 ca tán sỏi: Bài học y đức và trách nhiệm nghề nghiệp

Vụ việc gần 500 ca tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị kê khống (trong khi máy laser đã hỏng gần hai năm) vừa được công bố đã khiến dư luận dậy sóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất