06/03/2024 13:14 GMT+7

Vì sao ông Trump tìm gặp Elon Musk trước Siêu thứ ba?

Theo báo New York Times, ông Trump đã gặp tỉ phú Elon Musk vào ngày 3-3, trong lúc đang nỗ lực gây quỹ tranh cử cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Tỉ phú Mỹ Elon Musk đã gặp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3-3 - Ảnh: TIME

Tỉ phú Mỹ Elon Musk đã gặp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3-3 - Ảnh: TIME

Cựu tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa, đang tìm cách thu hút các nhà tài trợ cho chiến dịch đang thiếu tiền mặt của mình.

Ông Musk quyên góp chưa đến 1 triệu USD

Ông Trump đang thắng thế trong hầu hết các cuộc bầu cử của Đảng Cộng hòa trong ngày Siêu thứ ba, 5-3. Chiến dịch của ông Trump kỳ vọng ông sẽ có đủ số đại biểu để đảm bảo đạt được vị trí ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào ngày thứ ba tiếp theo, 12-3.

Theo New York Times, ông Musk là thành viên trong nhóm các nhà tài trợ tiềm năng đã gặp ông Trump. Song không rõ liệu giám đốc điều hành của Tesla có quyết định đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump hay không. Ông Musk hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Tỉ phú Musk là người giàu thứ ba thế giới nhưng không phải là nhà tài trợ chính trị lớn, đặc biệt khi xét đến quy mô tài sản ước tính khoảng 192 tỉ USD của ông (theo Bloomberg Billionaires Index).

Hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho thấy ông Musk đã quyên góp chưa đến 1 triệu USD cho các cuộc vận động bầu cử Mỹ kể từ năm 2009.

Nếu tỉ phú Musk thay đổi cách tiếp cận và quyết định hỗ trợ tài chính cho ông Trump, điều đó có thể mang lại động lực đáng kể cho chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ.

Theo tạp chí Time, quỹ tranh cử của ông Trump nhỏ hơn nhiều so với của ông Biden, khiến cựu tổng thống gặp bất lợi trong cuộc tái đấu nhiều khả năng xảy ra giữa hai người.

Ông Trump cho đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà tài trợ lớn tham gia cuộc tranh cử năm 2024 của mình, với nhiều người trong số họ đứng ngoài hoặc ủng hộ bà Nikki Haley - một ứng viên tranh cử khác của Đảng Cộng hòa.

Theo hồ sơ liên bang, ông Trump bước vào tháng 2-2024 với 30,4 triệu USD trong tay, so với 130 triệu USD của ông Biden.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chi nhiều hơn số tiền huy động được vào tháng 1 vừa qua. Nhóm của ông Trump đến nay đã chi hơn 50 triệu USD cho chi phí pháp lý của ông và đang trên đà cạn kiệt tiền để tài trợ cho các luật sư của ông vào giữa năm.

Tỉ phú Musk cáo buộc ông Biden

Ông Musk trước đây ủng hộ cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Nhưng vị tỉ phú này đã chỉ trích ông Biden trong suốt nhiệm kỳ tổng thống.

Hôm 5-3, tỉ phú Musk cáo buộc các chính sách biên giới của ông Biden là "phản quốc", cáo buộc chính quyền "nhận một số lượng lớn người bất hợp pháp" để họ bỏ phiếu bất hợp pháp cho Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử.

Ông Musk cũng cho rằng ông Biden và chính quyền của ông "có thành kiến" chống lại Tesla, với lý do một sự kiện xe điện năm 2021 tại Nhà Trắng đã loại trừ công ty của ông.

Hồi tháng 11-2023, ông Musk từng tuyên bố bản thân đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020, nhưng sẽ không làm như vậy một lần nữa vào mùa thu 2024.

Tuy nhiên, ông Musk cũng từng chỉ trích ông Trump trong quá khứ.

Vị tỉ phú Mỹ đã từ chức khỏi hai hội đồng cố vấn của Nhà Trắng vào năm 2017, sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris.

"Biến đổi khí hậu là có thật", ông Musk đã viết trên mạng xã hội Twitter (X) vào thời điểm đó.

Ông Trump chắc thắng knock out ngày Siêu thứ baÔng Trump chắc thắng knock out ngày Siêu thứ ba

Ông Trump cầm chắc chiến thắng knock out trước đối thủ Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ ba của Đảng Cộng hòa khi kết quả đang được cập nhật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên