31/07/2019 06:02 GMT+7

Vì sao ổ bạc Our City ngang nhiên hoạt động?

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đằng sau việc triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc Our City do người Trung Quốc vận hành giữa trung tâm Hải Phòng là công tác quản lý người nước ngoài đang lỏng lẻo, tạo ra lỗ hổng cho tội phạm nước ngoài hoạt động.

Vì sao ổ bạc Our City ngang nhiên hoạt động? - Ảnh 1.

Công tác chốt chặn của cơ quan công an vẫn đang được triển khai bên ngoài khu đô thị Our City, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trao đổi về vấn đề này, một lãnh đạo UBND quận Dương Kinh, Hải Phòng thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hiện nay đang bị chồng chéo giữa các đơn vị, thiếu sự kết nối thông tin từ trên xuống dưới để có thể tăng cường việc giám sát, quản lý nhằm ngăn chặn sớm những hành vi phạm tội của người nước ngoài.

Trên tỏ dưới không tường

Nói về việc hơn 380 người Trung Quốc hoạt động vi phạm pháp luật vừa được phát hiện bên trong khu đô thị Our City, vị lãnh đạo quận Dương Kinh cho biết bản thân địa phương trước đó cũng không thể biết bên trong khu đô thị này lại có nhiều người Trung Quốc như vậy do việc tiếp cận của địa phương bị hạn chế.

Theo đó, khu đô thị này có 100% vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài nên từ việc phê duyệt dự án, kiểm soát cấp phép người ra người vào đều do cơ quan chức năng cấp thành phố quyết định. UBND quận chỉ có thể tiếp cận khi có phản ảnh về tình hình mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường... và khi đến làm việc cũng phải có kế hoạch cụ thể, thông báo cho họ trước.

"Cái khó trong quản lý hiện nay của chúng ta là thường chỉ có trên chỉ đạo xuống, dưới đề xuất lên nhưng bên dưới không tiếp cận được thì cũng không thể biết được có vấn đề gì để mà đề xuất!" - vị lãnh đạo quận chia sẻ. 

Lấy ví dụ thực tế về hoạt động du lịch 0 đồng hoặc việc công dân Trung Quốc có thể thuận tiện đi lại tự do tại Quảng Ninh hiện nay, để cấp cơ sở biết chắc chắn đang có bao nhiêu công dân Trung Quốc vào đây rõ ràng đang gặp khó khăn.

Theo ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, hiện nay tỉ lệ lao động là người nước ngoài có đăng ký đang làm việc trong các khu công nghiệp và khu kinh tế tại địa bàn tăng nhanh qua các năm. Hiện nay Hải Phòng có 261 doanh nghiệp, nhà thầu trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có sử dụng lao động là người nước ngoài, trong đó người Trung Quốc chiếm 50%, còn lại là Hàn Quốc và Nhật Bản… 

Đáng chú ý, tình trạng người nước ngoài lao động "chui" dưới hình thức đi du lịch, sau đó ở lại làm việc không phép khá phổ biến, việc quản lý những người này gặp nhiều khó khăn.

Công an khu vực không nắm rõ Our City?

Theo lãnh đạo Công an phường Hải Thành, công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài tại khu đô thị Our City gặp nhiều khó khăn do có nhiều đầu mối cùng tham gia như: Ban quản lý khu kinh tế, Công an TP, Sở Ngoại vụ thực hiện.

Người nước ngoài đến sinh sống trên địa bàn phường nhưng chính quyền, công an khu vực, tổ dân phố không nắm rõ họ là ai, đến khi nào và đến để làm việc gì. Việc khai báo thông tin doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường mạng, trực tiếp là Phòng quản lý xuất nhập cảnh để tạo thuận lợi đối với doanh nghiệp.

Không biết bên trong làm những gì

Nói thêm về việc hàng trăm người Trung Quốc hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến tại khu đô thị Our City, ông Phạm Quang Đảo - tổ trưởng tổ dân phố số 2A, phường Hải Thành, nơi khu đô thị này trực thuộc tổ dân phố - cho biết bản thân ông dù làm công tác tổ trưởng rất lâu nhưng không nắm được người Trung Quốc hoạt động tại khu đô thị này như thế nào và làm những gì.

Cá nhân ông khi tiếp cận ban quản lý khu đô thị để vận động tham gia ủng hộ chương trình vì người nghèo hoặc bão lụt đều bị từ chối khéo và đương nhiên không thể tự do đi lại trong khu đô thị do họ đầu tư.

Bên cạnh đó, giá các căn hộ trong khu đô thị này từ những năm 2014-2015 khi được hỏi đã lên tới mức 5-7 tỉ đồng/căn nên vừa nghe qua mọi người đã "chạy xa", bởi tại địa bàn chỉ với vài trăm triệu đồng là có thể mua được nhà đất với sổ đỏ chính chủ, diện tích lại rộng hơn nhiều. Đây cũng có thể là "chiêu" để khu đô thị này không bị người dân Việt để mắt tới.

Báo cáo của Công an Hải Phòng cho biết trong thời gian từ năm 2013 đến nay, cơ quan công an đã kiểm tra phát hiện và xử lý khoảng 400 vụ việc người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. 

Gần đây nhất, cơ quan điều tra cũng phát hiện một nhóm người Trung Quốc thuê riêng một căn biệt thự tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh để hoạt động phạm tội theo hình thức mạo danh cơ quan tư pháp gọi điện thoại tống tiền.

Tiếp tục chốt chặn bên ngoài Our City

Chiều 27-7, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ từ 3 hướng khác nhau đồng loạt đột kích vào bên trong các tòa nhà tại khu đô thị Our City (phường Hải Thành, quận Dương Kinh) khiến các nghi phạm người Trung Quốc hoàn toàn bị bất ngờ khi đang vận hành hoạt động đánh bạc trực tuyến. Bên ngoài khu đô thị, vòng vây được khép chặt để đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

pha an 31-7 2(read-only)

Bên trong một tòa nhà nơi đặt các máy tính kết nối Internet để các nghi phạm người Trung Quốc vận hành đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến - Ảnh: Bộ Công an

Quá trình đấu tranh, lực lượng phá án tạm giữ hơn 380 người Trung Quốc tham gia vận hành quản lý các website để cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như: cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề...

Ban chuyên án xác định thủ đoạn phạm tội của các nghi phạm người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7 trong sự khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài. Để qua mặt cơ quan chức năng, các nghi phạm tổ chức trong "vỏ bọc" của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong ngày 30-7, cơ quan công an vẫn chốt chặn bên ngoài khu đô thị Our City. Dự kiến cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ dẫn độ, bàn giao các nghi phạm này cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên