30/07/2019 08:27 GMT+7

Đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng: Dẫn độ gần 400 nghi phạm về Trung Quốc

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Dự kiến việc dẫn độ gần 400 nghi phạm người Trung Quốc có liên quan đến trung tâm cờ bạc online tại khu đô thị Our City sẽ được thực hiện bằng đường bộ.

Đường dây đánh bạc khủng ở Hải Phòng: Dẫn độ gần 400 nghi phạm về Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng đột kích bắt quả tang hàng trăm người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến - Ảnh: CTV

Gần 400 nghi phạm người Trung Quốc bị bắt quả tang trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tại TP Hải Phòng dự kiến được bàn giao cho cơ quan Công an Trung Quốc xử lý.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Bộ Công an và Công an Hải Phòng đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Trung Quốc chuẩn bị dẫn độ, bàn giao các nghi phạm tham gia vận hành trung tâm đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng cho cơ quan Công an Trung Quốc tiếp nhận, xử lý.

Dự kiến việc dẫn độ gần 400 nghi phạm sẽ được thực hiện bằng đường bộ. Việc bàn giao lại các nghi phạm có liên quan đến trung tâm cờ bạc online tại khu đô thị Our City dựa vào nhiều yếu tố. Theo đó, đường dây đánh bạc trực tuyến do nghi phạm người Trung Quốc thành lập và tổ chức cho chính công dân của nước này tham gia.

Các công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Trung Quốc tham gia đánh bạc dưới các hình thức như cá cược thể thao, chơi xổ số, lô tô, đua xe, game... thông qua đường dây trực tuyến trên mạng Internet từ các website của tổ chức này.

Cơ quan công an xác định thủ đoạn hoạt động của đường dây đánh bạc là thực hiện trên không gian mạng, tổ chức trong "vỏ bọc" doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khu đô thị Our City là nơi các nghi phạm đặt "đại bản doanh", lắp đặt các thiết bị công nghệ để vận hành đường dây đánh bạc do người Trung Quốc điều hành.

Tất cả những người chơi bạc, tham gia cá độ hoàn toàn là công dân Trung Quốc. Căn cứ theo hiệp ước ký kết giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc về lĩnh vực tư pháp, vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của cơ quan Công an Trung Quốc.

Trước đó, vào chiều 27-7, gần 1.000 trinh sát và cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ của Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng đồng loạt đột kích khu đô thị Our City bắt quả tang đường dây tổ chức đánh bạc nói trên.

Cơ quan chức năng tổ chức bao vây, khám xét trên 100 phòng tại các tòa nhà trong khu đô thị, tạm giữ gần 400 nghi phạm người Trung Quốc. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan điều tra, số tiền mà tổ chức cờ bạc này đã giao dịch trên hệ thống là trên 3,6 tỉ nhân dân tệ, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng.

Đến cuối ngày 29-7, lực lượng chức năng của Việt Nam vẫn đang thực hiện công tác chốt chặn bảo vệ cả bên trong lẫn bên ngoài khu đô thị Our City. Dự kiến công tác này kết thúc sau khi các nghi phạm được bàn giao, dẫn độ cho phía Trung Quốc tiếp nhận.

Đường dây đánh bạc Đường dây đánh bạc 'khủng' ở Hải Phòng núp 'vỏ bọc' doanh nghiệp

TTO - Cơ quan chức năng xác định thủ đoạn hoạt động của đường dây đánh bạc quốc tế tại khu đô thị Our City (TP Hải Phòng) là thực hiện trên không gian mạng, tổ chức trong “vỏ bọc” doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên