
Ông Nguyễn Ngọc Hóa cho rằng khu vực cồn này chủ yếu là cát. Nếu khai thác cát thì cát trong cồn sẽ tuồn ra sông, đất bà con sẽ bị sạt lở - Ảnh: BỬU ĐẤU
Người dân lo ngại sạt lở
Người dân xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang cho rằng việc khai thác cát đã làm thay đổi địa hình đáy sông, phá vỡ cân bằng tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở - đặc biệt tại khu vực vốn có nền đất chủ yếu là cát và từng xảy ra nhiều vụ sạt lở.
Dẫn chúng tôi đi cặp bờ sông Hậu, ông Nguyễn Ngọc Hóa (ngụ ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông) cho biết bờ sông nơi gia đình ông sinh sống vốn rất yếu, chỉ cần khoan sâu 2-3m đã gặp toàn cát.
"Cát dưới bờ bị hút tuồn ra sông. Họ nói lấy cách nhà tôi vài trăm mét nhưng thực tế đó là cát từ bờ ra sông. Vài tháng nữa sạt lở thì ai chịu trách nhiệm? Đề nghị cơ quan chức năng xem xét dừng hoặc di dời vị trí khai thác", ông Hóa nói.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã phối hợp khảo sát hiện trường, làm việc với Công ty Trường Sơn - đơn vị khai thác cát phục vụ dự án cao tốc - và chính quyền xã Bình Thạnh Đông.

Hơn 2 tuần nay, xáng cạp khai thác cát của Công ty Trường Sơn đã dừng hoạt động - Ảnh: BỬU ĐẤU
Theo báo cáo này, các điểm sạt lở được ghi nhận tại hai vị trí gồm đất trồng màu của ông Hóa (ấp Bình Tây 2) và khu vực dự án năng lượng mặt trời của ông Nhân (ấp Bình Trung 2).
Sở đề xuất tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác của Công ty Trường Sơn trên đoạn sông Hậu qua xã Bình Thạnh Đông, chờ cơ quan chuyên môn đánh giá độc lập địa hình bờ và đáy sông. Sau khi có kết luận, tỉnh sẽ xem xét cho phép tiếp tục khai thác hoặc điều chỉnh phương án phù hợp.
Sẽ thuê đơn vị đánh giá độc lập
Được biết, Công ty Trường Sơn được cấp phép khai thác cát theo cơ chế đặc thù nhằm phục vụ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua An Giang. Đơn vị này còn hơn 487.000m³ cát trong hạn mức, nhưng phải tạm dừng hơn hai tuần do người dân phản ứng.
Ông Võ Văn Lên - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang - cho biết đơn vị đã thuê cơ quan độc lập đánh giá mức độ sạt lở và xem xét khả năng liên quan đến khai thác cát.
"Đơn vị này có thể làm trong 1 hoặc 2 tuần mới xong. Khi có kết luận, chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý, đồng thời bảo đảm nguồn cát phục vụ thi công cao tốc đúng tiến độ", ông nói.

Dự án điện năng lượng mặt trời của ông Nhân cho doanh thu gần 6 tỉ đồng/năm, và ông lo lắng việc lấy cát sẽ làm sạt lở, gây thiệt hại rất lớn cho ông - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận