12/08/2025 19:26 GMT+7

Khai thác cát lậu trị giá hơn 5,6 tỉ đồng, Tú 'ác' lãnh án tù

Đây là vụ án khai thác cát lậu quy mô lớn xảy ra ở các xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ do Tú 'ác' tổ chức.

khai thác cát lậu - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chiều 12-8, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận (56 tuổi) - tức Tú "ác" - với mức án 3 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Ngoài ra bị cáo Thuận còn nhận mức án 1 năm tù về tội "trốn thuế", tổng cộng án phạt là 4 năm 6 tháng tù giam.

Cùng tội danh "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" trong vụ án, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Phước Huệ (48 tuổi) mức án 1 năm 6 tháng tù.

Trong vụ này, tòa còn phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga (52 tuổi, vợ Thuận) 1,5 tỉ đồng về tội "trốn thuế". 

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm (nhân viên công ty của hai vợ chồng bị cáo Thuận) bị phạt số tiền 500 triệu đồng về tội "trốn thuế".

Bị cáo Hoàng Văn Thảo (53 tuổi, ở TP.HCM) bị tuyên phạt 15 năm tù về tội "lừa đảo".

Đây là vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và trốn thuế do các bị cáo Trần Văn Thuận, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Thúy Diễm, Nguyễn Phước Huệ thực hiện tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân và xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2024, bị cáo Thuận 3 lần tổ chức khai thác trái phép khoáng sản với khối lượng 39.941m3 cát thạch anh, trị giá gần 5,6 tỉ đồng.

Quá trình điều hành hoạt động của hai Công ty Long Thái Việt và Công ty Phương Nam - Bình Thuận, bị cáo Thuận không lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, sổ sách ghi chép, nhật ký khai thác để quản lý, kê khai sản lượng khai thác, nộp thuế…

Việc mua bán khoáng sản, giao dịch chuyển nhận tiền không qua tài khoản của công ty, mà qua tài khoản cá nhân của vợ chồng bị cáo Thuận và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm. Mục đích việc này của các bị cáo là để kê khai thuế thấp hơn so với khối lượng thực tế khai thác, trốn số thuế phải nộp.

Trong các năm 2022 và 2023, Công ty Long Thái Việt trốn thuế với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Còn Công ty Phương Nam - Bình Thuận đã trốn thuế với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Phước Huệ biết rõ thửa đất của mình không được các cơ quan thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, bị cáo vẫn đồng ý bán lớp cát trên mặt cho bị cáo Thuận khai thác trái phép và thu lợi số tiền 170 triệu đồng.

Còn bị cáo Hoàng Văn Thảo đã đưa ra thông tin gian dối là có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, có thể giúp cho Công ty Phương Nam - Bình Thuận chỉ bị xử lý hành chính và bị cáo Thuận không bị xử lý hình sự.

Vợ chồng bị cáo Thuận tưởng thật nên giao tiền cho bị cáo Thảo "chạy án". Từ tháng 8 đến ngày 20-9-2024, bị cáo Thảo đã 5 lần chiếm đoạt của vợ chồng bị cáo Thuận tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng

Đối với trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương ở tỉnh Bình Thuận cũ trong vụ án, hội đồng xét xử cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.

Khai thác cát lậu trị giá hơn 5,6 tỉ đồng, Tú “ác” lãnh án tù - Ảnh 2.Bắt tạm giam 'Tú ác' trùm cát tặc ở Bình Thuận

'Tú ác' được xem là 'trùm' khai thác khoáng sản ở khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận từ nhiều năm qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên