
Khu vực bị "thắt nút cổ chai" ở xa lộ Hà Nội (đoạn gần bến xe Miền Đông mới) do vướng mặt bằng - Ảnh: CHÂU TUẤN
Thông qua cuộc họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM chiều 15-1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) đã có thông tin vì sao dự án mở rộng xa lộ Hà Nội làm 15 năm chưa xong.
Theo đó, dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Trạm 2 cũ đến Tân Vạn đã hơn 15 năm hoạt động và thu phí từ 2021. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều đoạn chưa xong, như khu vực qua phường Đông Hòa, Bình Dương (cũ).
Khu vực này đường bị thắt nút cổ chai, đã xuống cấp, hay xuất hiện "ổ gà" và kẹt xe.
Nhiều năm qua, người dân mong mỏi hoàn thiện dự án để giảm áp lực giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm và qua các nút giao quan trọng.
Theo Ban Giao thông, thời điểm trước khi sáp nhập các tỉnh, dự án gặp khó khăn trong việc xây dựng đơn giá bồi thường về đất, chủ yếu do chênh lệch đơn giả đất nông nghiệp giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương.
Sau khi sáp nhập, lãnh đạo TP.HCM đã quan tâm chỉ đạo các sở ngành có liên quan hỗ trợ chủ đầu tư tập trung giải quyết khó khăn, thực hiện cân đối đơn giá đất nông nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định của Luật Đất đai, phù hợp với bảng giá đất của TP.HCM.
Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay Ban Giao thông đang phối hợp với chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Dĩ An, UBND phường Đông Hòa hoàn thiện đơn giá bồi thường, rà soát tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM về địa điểm tái định cư, hoàn thiện dự án bồi thường điều chỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
Theo dự kiến, dự án bồi thường điều chỉnh sẽ trình thẩm định và phê duyệt trong quý 1-2026, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả từ quý 3-2026, bàn giao mặt bằng và tiếp tục thì công dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 từ quý 4-2026.
Theo đại diện Sở Xây dựng, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đến nay đã thi công 91% khối lượng, các đoạn tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác rất hiệu quả. Các đoạn còn lại chưa làm do vướng mặt bằng.
Theo báo cáo của chủ đầu tư, các nội dung vướng mắc đã cơ bản được giải quyết. Dự kiến toàn bộ công trình hoàn thành trong năm 2027.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận