10/01/2023 13:15 GMT+7

Những cột điện cao thế sừng sững giữa đường ở TP Thủ Đức

Hàng chục cột điện đứng chình ình giữa đường Lê Văn Chí (TP Thủ Đức, TP.HCM) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Những cột điện cao thế sừng sững giữa đường ở TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Những cây cột điện "mọc" ngay giao lộ Linh Trung và Lê Văn Chí (TP Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bất ngờ cột điện giữa đường

Theo ghi nhận, tại đường Lê Văn Chí (đoạn giao với đường Linh Trung kéo dài đến quốc lộ, thuộc phường Linh Trung, TP Thủ Đức) hiện đang thi công dự án nâng cấp đường. Bề mặt đường đang trong quá trình tái lập, có nhiều cột điện nằm chình ình giữa đường.

Nhiều người bị bất ngờ, loạng choạng tay lái khi thấy cột điện "mọc" giữa đường. Vào giờ cao điểm, lượng xe cộ đông đúc nên giao thông có phần hỗn loạn hơn.

Đơn vị thi công đã đặt một số băng rôn thông báo công trình đang thi công sửa chữa, tuy nhiên vào buổi tối rất khó thấy. 

Một người dân sống tại đây cho biết tiến độ thi công của công trình kéo dài khiến việc buôn bán của các hộ dân bị ảnh hưởng. 

"Bụi mù mịt nên khách ít ghé tiệm tôi hơn trước. Cột điện để giữa đường như vậy rất nguy hiểm cho người dân, đặc biệt vào ban đêm. Tôi mong công trình nhanh hoàn thành và chính quyền sớm di dời các cột điện", một người dân chia sẻ. 

Những cột điện cao thế sừng sững giữa đường ở TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Cột điện chình ình giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chưa thể dời cột điện

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty Điện lực Thủ Đức cho biết một số cột điện chưa được di dời do còn vướng giải phóng mặt bằng.

"Các vị trí đó phải chờ TP Thủ Đức bàn giao xong thì đơn vị thi công mới làm cống và vỉa hè. Sau đó, chúng tôi sẽ trồng cột điện và kéo dây. Tại các vị trí đã hoàn tất giải phóng mặt bằng thì công ty đã tranh thủ trồng cột và kéo dây để sẵn", vị đại diện thông tin. 

Theo ông, đây là nguồn điện cao thế, nên khi muốn đấu nối hiệu quả thì cần phải trồng xong tất cả các trụ mới và kéo dây liên tục. Do đó, các cột điện cũ vẫn đang cấp điện cho các hộ dân, công ty trong khu vực.

Đơn vị thi công mới chỉ trải nhựa lớp thô để sạch đường. Sau này, nếu phía điện lực nhổ các cột cũ lên thì bên đơn vị thi công sẽ trám lại các vị trí này và trải lớp nhựa mịn lên.

Được biết, dự án nâng cấp đường Lê Văn Chí dài gần 2,5km. Điểm đầu giao với đường Võ Văn Ngân, điểm cuối giao với quốc lộ 1. Các loại vật liệu xây dựng như: ống cống, cốt thép... đã để ngổn ngang ở khu vực này khoảng 2 năm nay.

TP.HCM phạt hai đơn vị làm đường bê bối ở Phú Nhuận và Thủ ĐứcTP.HCM phạt hai đơn vị làm đường bê bối ở Phú Nhuận và Thủ Đức

TTO - Ngày 17-12, đại diện Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết vừa xử lý vi phạm đối với hai dự án làm đường, đào đường bê bối sau phản ánh của báo Tuổi Trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên