
Doanh nghiệp cho rằng Bệnh viện Đa khoa An Giang chọn thầu giá cao là bất hợp lý, khó hiểu - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 29-12, lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng Bách Khoa (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) phản ánh với Tuổi Trẻ Online về việc doanh nghiệp dự thầu gói thầu thi công khu điều trị nội trú 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang.
Công ty này đưa ra mức giá hơn 143 tỉ đồng - thấp nhất trong các nhà thầu tham gia. Tuy nhiên chủ đầu tư lại chọn đơn vị có giá cao hơn. Điều này khiến doanh nghiệp bức xúc và đặt nghi vấn về tính minh bạch trong quá trình đấu thầu.
Theo tìm hiểu, chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang đã mời Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn Thiết kế Minh Hà (TP.HCM) thành lập tổ chuyên gia để lập hồ sơ mời thầu và đánh giá các gói thầu giám sát, xây lắp của dự án.
Gói thầu có 5 nhà thầu tham gia với các mức giá dự thầu khác nhau, gồm: Công ty cổ phần Xây dựng Bách Khoa (hơn 143 tỉ đồng), Liên danh Hanicons - Hiệp Hòa (144,6 tỉ đồng), Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh (151,1 tỉ đồng), Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn (152 tỉ đồng) và Công ty TNHH Trường Phát (154 tỉ đồng).
Sau đó, tổ chuyên gia đã xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, năng lực và kinh nghiệm, tiêu chí kỹ thuật và giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch. Kết quả, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh được lựa chọn là đơn vị trúng thầu với giá hơn 151 tỉ đồng.
Việc lựa chọn nhà thầu có giá dự thầu cao hơn đã khiến một số doanh nghiệp tham gia đấu thầu bày tỏ bức xúc. Công ty Bách Khoa cho rằng mức giá dự thầu của doanh nghiệp này thấp nhất nhưng không được lựa chọn là điều "khó hiểu".
"Tại sao lại chọn nhà thầu có giá cao hơn mà không chọn nhà thầu giá thấp để tiết kiệm ngân sách? Chúng tôi được thông báo không đạt yêu cầu về kỹ thuật, nhưng hồ sơ của đơn vị trúng thầu thì chỉ chủ đầu tư và tổ chuyên gia được tiếp cận.
Theo luật, có thể họ làm đúng quy trình, nhưng việc chọn nhà thầu có giá cao hơn là chưa thật sự thuyết phục và không thể hiện rõ yếu tố tiết kiệm", đại diện Công ty Bách Khoa nói.
Nói về việc này, ông Nguyễn Duy Tân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang - xác nhận Công ty Bách Khoa là đơn vị chào thầu với giá thấp nhất trong số 5 nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, theo ông Tân, doanh nghiệp này không đáp ứng một số tiêu chí kỹ thuật quan trọng nên không được lựa chọn.
"Tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp tại địa phương trúng thầu, nhưng có ba tiêu chí kỹ thuật then chốt mà Công ty Bách Khoa không đạt yêu cầu, gồm: máy thổi khí, tủ điều khiển trung tâm và hệ thống quạt hút khói tầng hầm công suất 21.000m³/giờ. Vì vậy, tổ tư vấn đánh giá không đạt và phải chọn đơn vị khác", ông Tân cho biết.
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về việc vì sao không chọn nhà thầu có giá thấp nhất để tiết kiệm ngân sách, cũng như có hay không tình trạng đấu thầu thiếu minh bạch, ông Nguyễn Duy Tân cho biết thêm:
"Trong 5 đơn vị tham gia, 4 đơn vị không đạt tiêu chí kỹ thuật. Ngay từ khi lập hồ sơ mời thầu, bệnh viện đã chọn phương án yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng đủ cả 2 tiêu chí: giá và kỹ thuật. Chúng tôi không đặt nặng yếu tố giá hay kỹ thuật".
Được biết, dự án xây dựng khu điều trị nội trú (nội trú 2) sẽ hình thành thêm một khối nhà bệnh viện mới, nằm kế cận khu bệnh viện hiện hữu, cao 9 tầng, với đầy đủ các phòng chức năng nhằm giảm tải cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, vốn đang trong tình trạng quá tải.
Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 162,3 tỉ đồng, do Bệnh viện Đa khoa An Giang làm chủ đầu tư. Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh sẽ là đơn vị thi công gói thầu. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận