05/10/2024 07:29 GMT+7

Vì sao bà Harris đi gặp người Hồi giáo và Ả Rập ở bang Michigan?

Nhiều người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo giận dữ vì chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza và Lebanon.

Vì sao bà Harris đi gặp người Hồi giáo và Ả Rập ở bang Michigan? - Ảnh 1.

Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris vỗ tay trong một sự kiện vận động tranh cử tại Trung tâm tài chính Dort ở Flint, bang Michigan, Mỹ ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-10, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp các nhà lãnh đạo cộng đồng người Hồi giáo và Ả Rập tại thành phố Flint, bang Michigan trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống của bà tìm cách giành lại sự ủng hộ từ những cử tri này.

Thời gian qua, sự ủng hộ của chính quyền ông Biden đối với Israel trong các cuộc chiến ở Trung Đông đang khiến nhiều gia đình người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo cảm thấy tổn thương.

Theo các nguồn tin, bà Harris đã gặp nhóm vận động Emgage Action (nhóm gần đây ủng hộ bà), Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Lebanon (ATFL, tổ chức phi chính phủ), và một người bạn lâu năm của bà Harris là Hala Hijazi (người đã mất hàng chục thành viên gia đình ở Gaza).

Một quan chức tiết lộ bà Harris đã thảo luận về cuộc bầu cử Mỹ cùng các cuộc xung đột ở Gaza và Lebanon trong cuộc gặp.

Bà bày tỏ sự quan ngại của mình về tình hình ở Gaza, sự thương vong của dân thường và tình trạng di dời ở Lebanon, đồng thời thảo luận về những nỗ lực chấm dứt xung đột. Bà cũng thảo luận về những nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn khu vực.

Cuộc gặp trên là một trong số nhiều nỗ lực trong những ngày gần đây của bà Harris nhằm hàn gắn mối quan hệ với các cử tri Hồi giáo và Ả Rập.

Ông Wa'el Alzayat, giám đốc điều hành của Emgage Action, thông tin: "Emgage Action đã yêu cầu Phó tổng thống Harris nhấn mạnh với Tổng thống Biden về tính cấp thiết của việc chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực ở Gaza và Lebanon".

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Biden từng giành được hầu hết số phiếu bầu của người gốc Ả Rập và Hồi giáo ở nước này.

Nhưng hiện nay sự ủng hộ của họ dành cho Đảng Dân chủ đã giảm mạnh sau gần một năm xung đột giữa Israel - Hamas ở Dải Gaza. Và trong cuộc bầu cử tổng thống 2024, có thể những cử tri này sẽ không bỏ phiếu cho bà Kamala Harris với số lượng lớn, khiến bà mất bang quan trọng Michigan.

Các nhà phân tích nói rằng mặc dù những người này không ủng hộ ứng viên Donald Trump, nhưng việc họ không đi bỏ phiếu cho bà Harris hoặc chuyển sang bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng thứ ba (chẳng hạn bà Jill Stein của Đảng Xanh) có thể gây tổn hại cho ứng viên Dân chủ này.

Một cuộc thăm dò hồi cuối tháng 8 do nhóm vận động "Hội đồng quan hệ Mỹ - Hồi giáo" tiến hành cho thấy tại bang Michigan, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đông đảo, 40% cử tri Hồi giáo ủng hộ ứng viên Stein của Đảng Xanh. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump giành được 18% sự ủng hộ, trong khi bà Harris tụt lại phía sau với 12%.

Để không bỏ lỡ các thông tin liên quan bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, mời bạn đọc theo dõi trên Tuổi Trẻ Online tại đây.

Vì sao bà Harris đi gặp người Hồi giáo và Ả Rập ở bang Michigan? - Ảnh 2.Một công đoàn lớn ở Mỹ tuyên bố không ủng hộ cả ông Trump lẫn bà Harris

Hiệp hội lính cứu hỏa quốc tế (IAFF), công đoàn đại diện cho hơn 350.000 lính cứu hỏa, nhân viên y tế khẩn cấp và cứu hộ trên khắp nước Mỹ và Canada, tuyên bố không ủng hộ ứng viên tổng thống nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên