06/09/2024 16:03 GMT+7

Vì sao 10 năm mới phát hiện vụ phá rừng, khai thác cát khủng tại Tuy Hòa?

Vụ phá rừng và khai thác cát trên diện tích lớn ở xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) diễn ra từ năm 2013 vừa được Công an Phú Yên khởi tố.

Vì sao 10 năm mới phát hiện vụ phá rừng, khai thác cát khủng tại Tuy Hòa? - Ảnh 1.

Đại tá Võ Duy Tuấn - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - thông tin vụ án phá rừng và khai thác cát khối lượng lớn trong thời gian dài ở TP Tuy Hòa - Ảnh: D.TH.

Chiều 6-9, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố vụ án và bị can liên quan đến vụ phá rừng, khai thác cát trên diện tích lớn xảy ra tại các tiểu khu 262, V5.3, V5.4 thuộc xã Bình Kiến, xã Hòa Kiến.

Đại tá Võ Duy Tuấn - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên - cho biết năm 2022, Công an tỉnh Phú Yên thu thập được nhiều thông tin do các cá nhân, tổ chức phản ánh ông Đặng Thanh Bình (44 tuổi, ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) cùng đồng phạm thực hiện các hành vi hủy hoại rừng, khai thác khoáng sản không phép, lấn chiếm đất, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Quá trình điều tra, xác minh, công an đã thu thập tài liệu, chứng cứ xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm.

Ngày 22-5-2024 và ngày 17-7-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án hình sự "hủy hoại rừng" và "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", xảy ra từ năm 2013 đến năm 2023, tại thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến.

Ngày 17-7-2024, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Khắc Duy (36 tuổi, ở phường 9, TP Tuy Hòa), là đồng phạm với Bình, về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Tiếp đó ngày 28-8-2024, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Đặng Thanh Bình về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo đại tá Tuấn, hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để tiếp tục khởi tố tội "hủy hoại rừng" đối với Bình và đồng phạm.

Ông Tuấn cho biết điều tra ban đầu xác định Bình và đồng phạm đã khai thác trái phép hơn 39.130m3 cát (qua giám định có giá trị hơn 4,3 tỉ đồng); hủy hoại hơn 3,1ha rừng sản xuất, chiếm 4,73ha rừng.

Vì sao 10 năm mới phát hiện vụ phá rừng, khai thác cát 'khủng' tại Tuy Hòa? - Ảnh 3.

Một góc khu vực mà ông Bình cùng đồng phạm phá rừng và khai thác cát trái phép - Ảnh công an cung cấp

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online vì sao vụ việc xảy ra ngay tại TP Tuy Hòa mà đến 10 năm mới được khám phá, liệu có bao che hay không, ông Tuấn nói liên quan đến quản lý rừng và khai thác khoáng sản, việc quản lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. 

Có những trường hợp vi phạm hành chính thì xử lý hành chính, đến mức xử lý hình sự thì mới xử lý hình sự.

Tuy nhiên ông Tuấn nói qua điều tra xác định Đặng Thanh Bình là người cực kỳ tinh vi, sử dụng nhiều biện pháp che giấu hành vi phạm tội.

"Chúng tôi tiếp tục điều tra, nếu phát hiện có bao che, bảo kê thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bất kỳ đó là ai" - ông Tuấn khẳng định.

Vì sao 10 năm mới phát hiện vụ phá rừng, khai thác cát 'khủng' tại Tuy Hòa? - Ảnh 4.UBND huyện báo cáo không phát hiện phá rừng, sau kiểm tra 'ra' hơn 2ha rừng bị chặt, đốt

UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum báo cáo không thấy phá rừng nhưng lãnh đạo Huyện ủy kiểm tra thực tế, xác định hơn 2ha rừng bị phá. 5 người phá rừng vừa bị khởi tố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên