05/07/2018 13:41 GMT+7

Vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội: Cũ chưa xử xong, mới đã phát sinh

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 6 khóa 15 sáng nay 5-7, lãnh đạo HĐND và UBND TP Hà Nội đều cho rằng tình hình vi phạm trật tự xây dựng rất phức tạp, cần bàn thảo, tranh biện kỹ.

Vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội: Cũ chưa xử xong, mới đã phát sinh - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: NAM TRẦN

Chung cư dày đặc nhưng quản lý bất cập

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - chủ tịch HĐND TP Hà Nội - trong phát biểu khai mạc cho rằng ngoài những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP những tháng đầu năm 2018 còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém.

Trong đó có tình trạng chung cư dày đặc, công tác quản lý, vận hành, sử dụng còn nhiều bất cập, gây bức xúc cho nhân dân, như phòng cháy chữa cháy kém, tranh chấp quỹ bảo trì, chưa thành lập ban quản trị…

"Nghiêm trọng hơn là tình hình vi phạm về trật tự xây dựng. Trong khi một số công trình vi phạm tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm thì số công trình vi phạm mới xuất hiện vẫn ở mức cao. Trong đó phức tạp nhất là vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công…", bà Ngọc chỉ ra.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của TP, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết các cơ quan chức năng TP đã kiểm tra hơn 9.000 công trình, phát hiện và lập hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng hơn 600 trường hợp.

Trong số này đã xử lý vi phạm được hơn 440 trường hợp, hơn 160 trường hợp còn lại đang tiếp tục giải quyết, xử lý "theo thẩm quyền". Riêng các công trình vi phạm tồn đọng qua các năm 2015-2016, hiện vẫn còn gần 60 trường hợp chưa xử lý xong.

Ông Hùng thừa nhận trật tự đô thị của TP có chuyển biến nhưng kết quả "chưa vững chắc", vi phạm còn diễn biến phức tạp, nhiều công trình tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm.

Vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội: Cũ chưa xử xong, mới đã phát sinh - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng báo cáo trước kỳ họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP 6 tháng đầu năm - Ảnh: NAM TRẦN

Hơn 34.000 người kê khai tài sản, chỉ 1 người không trung thực

Đó là số liệu tại báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 của UBND TP Hà Nội trình HĐND TP trong phiên khai mạc.

Cụ thể, trong tổng số hơn 34.300 người phải kê khai tài sản, thu nhập chỉ có 16 người chưa kê khai. Trong số này cơ quan chức năng TP chỉ phát hiện và có kết luận duy nhất 1 người không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.

Trong khi đó, UBND TP đánh giá tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính. Đặc biệt vẫn còn tình trạng tham nhũng vặt, mãi lộ...

HĐND TP Hà Nội sẽ dành 3/4 thời gian của ngày làm việc thứ hai để chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm đang được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm.

Vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội: Cũ chưa xử xong, mới đã phát sinh - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (giữa) và các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao phiên họp sáng nay - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội phát phiếu "đo mức độ hài lòng" người dân 4 lĩnh vực nóng Hà Nội phát phiếu 'đo mức độ hài lòng' người dân 4 lĩnh vực nóng

TTO - Thành phố Hà Nội vừa quyết định phát phiếu khảo sát về mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên 4 lĩnh vực nóng gồm: Đăng ký kinh doanh; khám chữa bệnh; cấp phép xây dựng; tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên