
Vết nứt trên quả đồi - Ảnh: T.ANH
Ngày 4-11, lãnh đạo UBND xã La Dêê, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Nam Giang, Quảng Nam) cho biết xã này vừa ban hành thông báo khẩn, yêu cầu các lực lượng sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Trước đó UBND xã La Dêê tiếp nhận thông tin từ người dân thôn Đắc Rích phát hiện một vết nứt dài trên đỉnh núi, nằm ngay phía trên khu dân cư, rất nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao, uy hiếp các nhà dân sinh sống ở phía dưới.
Sau đó chính quyền xã đã cử lực lượng đến khảo sát, kiểm tra cụ thể vết nứt để khẩn trương có phương án xử lý.
Tại đây lực lượng chức năng phát hiện vết nứt lớn kéo dài hơn 100m, gây sụt lún đất với độ sâu hơn 1m.
Ngay phía dưới chân núi là khu dân cư có gần 20 hộ dân sinh sống. Phần chân đồi đã có hiện tượng chảy trào đất bùn, tạo thành một hố bùn non lớn, nguy cơ sạt lở rất cao.
Theo lãnh đạo xã, khu vực này rất nguy hiểm, bởi chỉ thêm một đợt mưa lớn, khối đất có thể trượt sụt bất cứ lúc nào.
Trước đây vị trí này từng xuất hiện vết nứt nhỏ, sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, vết nứt mở rộng, đất có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở núi gây nguy hiểm tới nhà dân ở dưới.
Hiện chính quyền xã cử lực lượng dân quân, công an và cán bộ thôn túc trực 24/24 giờ, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo. Bên cạnh đó chuẩn bị địa điểm tạm cư an toàn để sẵn sàng di dời các hộ dân.

Vết nứt kéo dài 100m ở quả đồi - Ảnh: T.ANH
Tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, lúc 11h30 cùng ngày, Đồn biên phòng Tr'hy cử một tổ 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hùng Sơn đưa bốn người dân đến điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang.
Các bệnh nhân gồm ông Bling Clơơch (79 tuổi), bị bệnh phổi, có biểu hiện khó thở. Bà Alăng Thị Bhưih (72 tuổi) bị ho, sốt; cháu Alăng Quán (3 tuổi) bị ho, sốt và sản phụ Bríu Thị Noon (29 tuổi) sắp sinh.
Hiện đường từ xã đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang cách khoảng 30km. Đoạn đường này đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn phải lội bộ. Có đoạn bằng phẳng hơn sẽ di chuyển bằng xe máy.

Phần chân đồi đã có hiện tượng chảy trào đất bùn, tạo thành một hố bùn non lớn, nguy cơ sạt lở rất cao - Ảnh: T.ANH

Lực lượng biên phòng, công an hỗ trợ đưa người dân qua những nơi sạt lở đi điều trị ở Trung tâm Y tế - Ảnh: T.ANH
            
        
                
                   
                
                   
                
                   
                
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận