15/09/2024 13:19 GMT+7

Venezuela cáo buộc 3 người Mỹ âm mưu lật đổ Tổng thống Maduro, Mỹ bác bỏ

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có 1 quân nhân và 2 người Mỹ khác bị bắt, song phủ nhận họ âm mưu gây bất ổn như Venezuela cáo buộc trước đó.

Venezuela thu hàng trăm khẩu súng, bắt nhóm nước ngoài âm mưu lật đổ chính quyền - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Ảnh: AFP

Ngày 14-9 (giờ địa phương) Bộ trưởng Nội vụ, tư pháp và hòa bình Venezuela Diosdado Cabello - thông báo nhà chức trách đã tịch thu hơn 400 khẩu súng trường và súng lục được sử dụng với mục đích gây bất ổn tình hình đất nước. Số súng này, theo Caracas, có nguồn gốc từ Mỹ.

Các cơ quan chức năng của Venezuela cũng bắt giữ 14 người nước ngoài, trong đó có các nước phương Tây.

Cụ thể, hai người Tây Ban Nha bị cáo buộc có liên quan đến cơ quan mật vụ Tây Ban Nha và đang lên kế hoạch ám sát một thị trưởng.

Ông Cabello cũng cáo buộc 3 công dân Mỹ và 1 người Cộng hòa Czech có liên quan đến các hành vi khủng bố, bao gồm cả các kế hoạch ám sát Tổng thống Nicolas Maduro và các quan chức khác.

Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh nước này không tham gia vào nỗ lực lật đổ Tổng thống Maduro. Bộ này xác nhận trong số người bị bắt có 1 quân nhân Mỹ.

Bất kỳ tuyên bố nào về sự tham gia của Mỹ vào âm mưu lật đổ ông Maduro đều hoàn toàn sai sự thật. Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp dân chủ cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela.

Một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nói với Hãng tin Reuters rằng nước này đang yêu cầu Venezuela cung cấp thêm thông tin.

"Đại sứ quán Tây Ban Nha đã gửi một công hàm tới Chính phủ Venezuela, yêu cầu được tiếp cận những công dân bị giam giữ, để xác minh danh tính và quốc tịch của họ để biết chính xác họ bị buộc tội gì", nguồn tin này cho biết với điều kiện giấu tên.

Những công dân Tây Ban Nha này đã bị bắt giữ khi đang chụp ảnh tại thị trấn Puerto Ayacucho. 

"Những công dân này có liên hệ - chúng tôi biết họ sẽ phủ nhận, rằng cáo buộc này là lời nói dối - nhưng họ có liên hệ với trung tâm chỉ huy", ông Cabello nói, ám chỉ đến cơ quan tình báo của Tây Ban Nha.

Căng thẳng sau bầu cử ở Venezuela

Tuần này, Venezuela đã triệu hồi đại sứ nước này tại Tây Ban Nha để tham vấn và triệu tập đại sứ Tây Ban Nha đến Bộ Ngoại giao sau khi một bộ trưởng Tây Ban Nha cáo buộc Tổng thống Maduro điều hành đất nước một cách độc đoán.

Venezuela cũng tức giận trước quyết định của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khi gặp ứng cử viên đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez Urrutia, người đã lưu vong ở Tây Ban Nha vào tuần trước, sau khi bị chính quyền Maduro đe dọa bắt giữ ông.

Caracas có những căng thẳng mới với Mỹ, nơi công nhận ứng cử viên đối lập Gonzalez Urrutia là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28-7 vừa qua.

Venezuela thu hàng trăm khẩu súng, bắt nhóm nước ngoài âm mưu lật đổ chính quyền - Ảnh 2.An ninh Venezuela bao vây Đại sứ quán Argentina, quyết bắt phe đối lập

Căng thẳng ngoại giao giữa Venezuela với các nước Nam Mỹ khác leo thang, khi an ninh nước này bao vây Đại sứ quán Argentina và thu hồi quyền đại diện của Brazil ngày 7-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên