08/09/2024 12:56 GMT+7

An ninh Venezuela bao vây Đại sứ quán Argentina, quyết bắt phe đối lập

Căng thẳng ngoại giao giữa Venezuela với các nước Nam Mỹ khác leo thang, khi an ninh nước này bao vây Đại sứ quán Argentina và thu hồi quyền đại diện của Brazil ngày 7-9.

An ninh Venezuela bao vây Đại sứ quán Argentina, quyết bắt phe đối lập - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát và tình báo Venezuela bao vây Đại sứ quán Argentina ngày 7-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, căng thẳng giữa Venezuela và các nước Nam Mỹ khác đã leo thang sau các động thái của Caracas ngày 6-9.

Lực lượng an ninh Venezuela đã bao vây Đại sứ quán Argentina ở nước này, nơi sáu nhân vật đối lập đang trú ẩn. 

Những người này xin tị nạn ở đại sứ quán vào tháng 3 năm nay, sau khi một công tố viên Venezuela ban lệnh bắt giữ họ.

Đến đêm cùng ngày 6-9, một số thành viên phe đối lập tại đại sứ quán đã viết trên tài khoản X của họ rằng tòa nhà đang bị giám sát và không có điện. Họ cũng đăng các video cho thấy những người đàn ông mặc đồ đen được cho là đặc vụ tình báo Venezuela đi lại xung quanh.

Rất nhanh chóng sau đó, Bộ Ngoại giao Argentina yêu cầu Tòa án Hình sự quốc tế ban lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Nicolas Maduro và các quan chức chính phủ cấp cao khác, vì các diễn biến sau cuộc bầu cử tháng 7 vừa qua.

Venezuela đã cắt đứt quan hệ với Argentina sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào ngày 28-7.

Brazil, quốc gia lớn và có ảnh hưởng nhất khu vực, được ủy nhiệm là bên đại diện cho các lợi ích của Argentina tại Venezuela, bao gồm cả việc quản lý đại sứ quán của nước này.

Giống như Colombia và Mexico, Brazil đã yêu cầu Chính phủ Venezuela công bố toàn bộ kết quả bỏ phiếu. Tuy nhiên, Caracas đã không làm như vậy và cơ quan bầu cử của nước này cho biết ông Maduro đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.

Căng thẳng ngoại giao leo thang trong ngày 7-9 khi Venezuela tuyên bố thu hồi quyền đại diện cho Argentina của Brazil.

Tuyên bố cũng nêu rõ quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời giải thích động thái xuất phát từ việc có bằng chứng cho thấy đại sứ quán đang được sử dụng để lên kế hoạch ám sát tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm.

Brazil xác nhận đã được thông báo rằng quyền của họ bị thu hồi "một cách bất ngờ".

Tuy nhiên trong tuyên bố của mình, nước này khẳng định rằng sẽ tiếp tục đại diện và bảo vệ lợi ích của Argentina cho đến khi nước này chỉ định một quốc gia khác được Venezuela chấp thuận. Phía Brazil cũng kêu gọi Tổng thống Maduro tôn trọng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Argentina thì bác bỏ quyết định "đơn phương" của Venezuela, theo Hãng tin Reuters.

"Bất kỳ nỗ lực xâm phạm hoặc bắt cóc những người xin tị nạn vẫn ở trong địa điểm chính thức của chúng tôi sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt", Argentina cho biết trong một tuyên bố.

"Những hành động như thế này củng cố niềm tin rằng ở Venezuela của ông Maduro, các quyền cơ bản của con người không được tôn trọng", tuyên bố nêu chỉ trích.

Một nguồn tin ngoại giao Brazil cho biết vào chiều 7-9 rằng Venezuela đã đảm bảo với Brazil rằng họ sẽ không xông vào đại sứ quán. Tờ Globo của Brazil cũng đưa tin nhưng không nêu nguồn.

Cựu ứng viên tổng thống Venezuela lưu vong

Cựu ứng cử viên tổng thống đối lập của Venezuela, ông Edmundo Gonzalez, đã rời khỏi đất nước, phó tổng thống đương nhiệm Venezuela xác nhận tối 7-9 (giờ địa phương).

Ông Gonzalez, 75 tuổi, đối thủ của Tổng thống Nicolas Maduro vào tháng 7, đã rời đi sau khi "tự nguyện tìm nơi ẩn náu tại Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Caracas vài ngày trước", Phó tổng thống Delcy Rodriguez viết trên Instagram.

Không rõ ông này đã rời khỏi đại sứ quán bằng cách nào cũng như điểm đến của ông.

An ninh Venezuela bao vây Đại sứ quán Argentina, quyết bắt phe đối lập - Ảnh 2.Tổng thống Venezuela lại gây sốc: Tổ chức Giáng sinh ngày 1-10

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tổ chức Giáng sinh sớm vào ngày 1-10 như một cách để tri ân người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên