10/10/2021 19:26 GMT+7

Vào Đồng Tháp làm việc phải tiêm đủ vắc xin hoặc bố trí ăn, nghỉ tại chỗ

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 10-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký văn bản gửi các sở, ngành và các địa phương về việc điều chỉnh một số hoạt động. Đặc biệt, người ngoài tỉnh vào phải được tiêm đủ vắc xin hoặc phải được bố trí ăn, ngủ tại chỗ.

Vào Đồng Tháp làm việc phải tiêm đủ vắc xin hoặc bố trí ăn, nghỉ tại chỗ - Ảnh 1.

Từ ngày 11-10, Đồng Tháp cho phép các cơ quan, đơn vị đi làm 100% cán bộ và các chợ được phép hoạt động hơn 70% công suất - Ảnh: MINH KHANG

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định nới lỏng việc thực hiện một số hoạt động và áp dụng từ ngày 11-10.

Cụ thể, đối với các cơ quan, công sở không khống chế số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc. Trường hợp người làm việc ở ngoài tỉnh phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí ăn, nghỉ tại chỗ.

"Đối với chợ đầu mối, được hoạt động tối đa 70% công suất, thời gian hoạt động tùy vào đặc thù của từng loại chợ. Giao chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cụ thể và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩn trương xây dựng phương án hoạt động để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh", văn bản nêu.

Đến nay, tổng số doanh nghiệp đã được UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt các phương án hoạt động là 214 doanh nghiệp, với 23.740 công nhân, gồm: 180 doanh nghiệp thực hiện phương án "4 tại chỗ", 6 doanh nghiệp thực hiện phương án "1 cung đường 2 điểm đến", 28 doanh nghiệp thực hiện linh hoạt đồng thời 2 phương án "4 tại chỗ" và "1 cung đường 2 điểm đến".

Đồng Tháp đã có 118 chợ, 8 siêu thị, trung tâm thương mại và 53 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động trở lại. Hiện còn 64 chợ tạm ngưng hoạt động.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn thống nhất thời gian phát hành lại vé số truyền thống Đồng Tháp từ ngày 22-10 tới.

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và ý kiến thống nhất của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam xem xét, quyết định thời gian và phương thức bán phù hợp với tình hình thực tế nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp chủ động phối hợp Sở Y tế và các cơ sở y tế huyện, thành phố để triển khai thực hiện.

Trước đó, Đồng Tháp đã tạm dừng mở số đối với vé số kiến thiết từ ngày 12-7. Đến nay, có gần 10.000 người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ, với số tiền gần 15 tỉ đồng.

Đồng Tháp lên kế hoạch túc trực 24/24 đón người dân về quê Đồng Tháp lên kế hoạch túc trực 24/24 đón người dân về quê

TTO - Ngày 2-10, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết UBND tỉnh đã chuẩn bị điều kiện đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh về địa phương sau khi nắm thông tin người dân tự phát về quê.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên