17/03/2024 16:52 GMT+7

Vành đai 3 TP.HCM: Đồng Nai cam kết giải phóng mặt bằng xong trước tháng 6-2024

Trong khi Bình Dương, TP.HCM, Long An sắp hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án vành đai 3 TP.HCM, tỉnh Đồng Nai mới đạt 6,2%.

Gia đình ông Nguyễn Văn Em (ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) đang dọn dẹp để bàn giao mặt bằng cho dự án vành đai 3 TP.HCM. Ông mong địa phương sớm tái định cư để bà con về nơi ở mới - Ảnh: CHÂU TUẤN

Gia đình ông Nguyễn Văn Em (ấp Bàu Sen, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) đang dọn dẹp để bàn giao mặt bằng cho dự án vành đai 3 TP.HCM. Ông mong địa phương sớm tái định cư để bà con về nơi ở mới - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự án đường vành đai 3 TP.HCM dài 76km đi qua bốn địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Trong khi TP.HCM, Bình Dương, Long An sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng thì tỉ lệ bàn giao mặt bằng tại Đồng Nai còn khá thấp.

Cụ thể, tại TP.HCM, diện tích thu hồi đất đã 403,915/410,45ha (đạt 98,4%). Hiện các cơ quan đang tiếp tục vận động người dân, thu hồi 1,6% diện tích còn lại phục vụ thi công các gói thầu thuộc dự án. Dự kiến hoàn thành trước 30-4. 

Vành đai 3 TP.HCM qua các tỉnh hiện ra sao?

Tại Bình Dương, diện tích đất đã thu hồi 63,5/78,6ha (đạt tỉ lệ 80,1%). Với đoạn qua địa bàn tỉnh Long An, diện tích đất đã thu hồi 46,33/47,23ha (đạt 98,09%). Còn tại Đồng Nai, địa phương đã tiến hành thu hồi đất với diện tích 4,6/65ha (đạt 6,2%).

Dự án vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11km với 3 gói thầu xây lắp. Hiện có 2 gói thầu xây lắp đang được các nhà thầu thực hiện công tác chuẩn bị đầu vào, xây dựng lán trại, huy động nhân công, tập kết máy móc và bắt đầu thi công cọc khoan nhồi tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành. 

Khối lượng thực hiện đạt khoảng 1,3%. Gói thầu xây lắp còn lại đang thực hiện lựa chọn nhà thầu, dự kiến triển khai thi công trong quý 1-2024.

Tại cuộc họp với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ ngày 15-3, ông Võ Tấn Đức - quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết về dự án đường vành đai 3 TP.HCM, địa phương đang tập trung làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Riêng dự án thành phần đoạn 1A (cầu Nhơn Trạch và đường dẫn hai đầu cầu - PV), huyện Nhơn Trạch đã bồi thường xong trên 90% diện tích đất cần thu hồi.

“Với dự án thành phần 4 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai, địa phương đã chi trả công tác bồi thường trên 60%. Đồng Nai cam kết với các tỉnh trong vùng và Chính phủ sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trước tháng 6-2024”, ông Đức khẳng định.

Vành đai 3 TP.HCM cơ bản thông xe phần cao tốc vào năm 2025

Vành đai 3 TP.HCM đã khởi công vào tháng 6-2023. Các địa phương đặt mục tiêu sẽ thông xe phần cao tốc vào năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Tại thông báo kết luận trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông ngày 27-2, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích để thi công dự án trước ngày 30-6 (trong đó đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch hoàn thành chậm nhất ngày 31-3).

Vành đai 3 TP.HCM qua 4 tỉnh thành: Nơi thi công cấp tập, nơi rừng cây đất trốngVành đai 3 TP.HCM qua 4 tỉnh thành: Nơi thi công cấp tập, nơi rừng cây đất trống

Trên công trường dự án vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua TP.HCM và nhiều nơi đã nên hình nên dạng nhưng một số nơi ở địa phương khác vẫn còn hoang sơ vắng vẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên